Trung Quốc-Mỹ bắt đầu đàm phán thương mại thường niên

Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc đàm phán thương mại thường niên với nỗ lực giải quyết các bất đồng thương mại.
Trung Quốc-Mỹ bắt đầu đàm phán thương mại thường niên ảnh 1Các quan chức Trung Quốc và Mỹ tham dự cuộc họp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 20/12, Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc đàm phán thương mại thường niên trong khuôn khổ diễn đàn Ủy ban hỗn hợp Trung-Mỹ về Thương mại và Mậu dịch (JCCT), với nỗ lực giải quyết các bất đồng thương mại và xây dựng một nền tảng cho mô hình mới về quan hệ cường quốc giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phái đoàn Mỹ gồm Bộ trưởng Thương mại Penny Pritzker, Đại diện Thương mại Michael Froman và Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương cho biết đây là hội nghị đầu tiên của JCCT kể từ khi hai nước có lãnh đạo mới, và là hội nghị đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập JCCT - một diễn đàn thường niên bắt đầu được tổ chức từ năm 1983 để hai nước giải quyết các vấn đề thương mại và đầu tư.

Theo ông Uông Dương, trong ba thập kỷ qua, JCCT đã chứng kiến kim ngạch thương mại song phương Trung-Mỹ tăng vọt, đạt 500 tỷ USD năm 2013 từ mức 4 tỷ USD trong năm 1983.

Đầu tư song phương cũng tăng từ 100 triệu USD lên 100 tỷ USD. Phó Thủ tướng Trung Quốc cho rằng JCCT cũng giúp xây dựng một nền tảng vững chắc cho mô hình mới về quan hệ giữa các nước lớn, mà lãnh đạo hai nước đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng Sáu vừa qua tại California, Mỹ.

Ông Uông Dương nhấn mạnh vai trò quan trọng của JCCT trong ba thập kỷ qua, cho rằng "nếu không có JCCT thì sẽ không có bất cứ đột phá hay giải pháp nào cho các bất đồng trong thương mại song phương."

Phát biểu tại phiên khai mạc, Đại diện thương mại Mỹ Froman cho rằng hai bên có tiềm năng để chứng tỏ khả năng của hai nước trong việc dỡ bỏ các hàng rào thương mại và đầu tư, tăng cường mở cửa và tăng tính hiệu quả của các thị trường, đồng thời đảm bảo thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư ổn định.

Về phần mình, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Pritzker cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của JCCT trong việc hỗ trợ tăng trưởng và thịnh vượng chung giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bà đề nghị hai bên thúc đẩy các lĩnh vực như quyền sở hữu trí tuệ, tự do hóa dịch vụ, các vấn đề về quản lý và tiếp cận thị trường, đồng thời bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ rằng thông qua hợp tác chặt chẽ, hai nước sẽ đạt được các thành quả đôi bên cùng có lợi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục