Trung Quốc-Myanmar hợp tác duy trì hòa bình và ổn định biên giới

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Myanmar bảo vệ hòa bình và ổn định dọc khu vực biên giới chung.
Trung Quốc-Myanmar hợp tác duy trì hòa bình và ổn định biên giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: gokunming.com)

Ngày 6/4, tại Nay Pyi Taw, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Myanmar bảo vệ hòa bình và ổn định dọc khu vực biên giới chung.

Trong cuộc gặp Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing, ông Vương Nghị nhấn mạnh hoạt động trao đổi giữa quân đội hai nước tiếp tục là một thành tố quan trọng của tình hữu nghị song phương. Quân đội hai nước nên tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác truyền thống vốn nằm trong lợi ích nền tảng và dài hạn của cả hai.

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị khẳng định Trung Quốc ủng hộ Myanmar trong các nỗ lực đối thoại hòa bình ở miền Bắc nước này, đồng thời sẵn sàng phối hợp để bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới chung.

Về phần mình, Tướng Min Aung Hlaing nhận định chuyến thăm của Bộ trưởng Vương Nghị phản ánh quyết tâm mạnh mẽ của Trung Quốc trong thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương. Quân đội Myanmar cam kết theo đuổi chính sách hữu nghị đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước tiếp tục tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc có chuyến thăm Myanmar từ ngày 5-6/4 theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Aung San Suu Kyi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục