Trung Quốc-Myanmar thúc đẩy quan hệ chiến lược

Trung Quốc và Myanmar nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, trong khi phương Tây có động thái cải thiện quan hệ với nước này.
Ngày 13/6, Trung Quốc và Myanmar đã nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, trong bối cảnh phương Tây đang có động thái cải thiện quan hệ với Myanmar sau khi nước này thực hiện một loạt cuộc cải cách.

Sự nhất trí trên được đưa ra trong các cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Myanmar U Wunna Maung Lwin với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Ngoại trưởng Dương Khiết Trì nhân dịp ông Lwin ở thăm Trung Quốc từ ngày 9-14/6.

Phát biểu trong buổi tiếp Ngoại trưởng Maung Lwin, Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết: "Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang trải qua những thay đổi phức tạp và sâu sắc, việc củng cố và tăng cường quan hệ Trung Quốc-Myanmar đóng vai trò rất quan trọng." Ông cho biết Trung Quốc mong muốn phối hợp chặt chẽ với Myanmar để duy trì và phát triển quan hệ song phương lâu dài dựa trên các lợi ích cơ bản của hai bên.

Theo Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường, Trung Quốc và Myanmar đều là các nước đang phát triển và phải gánh vác các trách nhiệm nặng nề nhằm phát triển kinh tế nước mình và cải thiện cuộc sống người dân. Vì vậy, mở rộng quan hệ hợp tác thương mại dựa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi với Myanmar là một chính sách nhất quán của Chính phủ Trung Quốc.

Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Maung Lwin, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì cho biết Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Myanmar để thúc đẩy liên lạc và hợp tác dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi. Ông cũng nhấn mạnh là những nước láng giềng quan trọng của nhau, Trung Quốc luôn đề cao việc phát triển quan hệ láng giềng thân thiện và hợp tác hữu nghị với Myanmar, sẵn sàng thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Về phần mình, Ngoại trưởng Maung Lwin cho biết Myanmar luôn coi trọng quan hệ bằng hữu giữa hai nước và nhấn mạnh Myanmar sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ với Trung Quốc, đồng thời sẵn sàng phối hợp với Bắc Kinh tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Tại các cuộc gặp, hai bên cũng đã trao đổi quan điểm sâu sắc về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Maung Lwin kể từ khi nhậm chức./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục