Trung Quốc-Nam Phi ưu tiên quan hệ song phương

Trung Quốc và Nam Phi nhất trí làm cho mối quan hệ song phương trở thành trọng tâm chiến lược và ưu tiên trong chính sách ngoại giao.
Trung Quốc và Nam Phi ngày 26/3 đã thỏa thuận ưu tiên mối quan hệ song phương trong chính sách ngoại giao của mỗi nước, đồng thời kêu gọi thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu bình đẳng và cân bằng hơn vì sự phát triển.

Theo thông cáo chung được công bố sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thăm quốc gia châu Phi này, lãnh đạo hai nước đã nhất trí làm cho mối quan hệ song phương trở thành trọng tâm chiến lược và ưu tiên trong chính sách ngoại giao của mình.

Trên cơ sở thừa nhận quan hệ Nam Phi-Trung Quốc nằm trong số những mối quan hệ mạnh mẽ và quan trọng nhất của mỗi nước, hai bên cũng cam kết nâng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên những tầm cao mới.

Để thực hiện cam kết này, hai nước đã thỏa thuận phát triển và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác chính trị, kinh tế và thương mại, các cuộc giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa, cũng như việc phối hợp và liên lạc trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Cùng ngày, Trung Quốc và Brazil đã nhất trí sử dụng các đồng tiền tệ của hai nước trong trao đổi thương mại song phương trong vòng ba năm.

Thỏa thuận này do thống đốc ngân hàng trung ương và bộ trưởng tài chính hai nước ký tại thành phố Durban của Nam Phi, vài giờ trước khi diễn ra lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi).

Bộ trưởng Ngoại thương Brazil Fernando Pimentel cho biết theo thỏa thuận này, khoảng 30 tỷ USD, chiếm gần 1/2 tổng kim ngạch thương mại hàng năm của Brazil với Trung Quốc (75 tỷ USD), sẽ được giao dịch bằng đồng nội tệ của hai nước.

Ngoài ra, Trung Quốc và Nam Phi cũng ký một loạt hiệp định nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục