Trung Quốc-Nga tăng cường hợp tác chế tạo máy bay vận tải

Trong thời gian diễn ra hội chợ Trung Quốc-Nga tại Cáp Nhĩ Tân, hai nước này chính thức ký kết bản ghi nhớ hợp tác về liên kết nghiên cứu chế tạo máy bay vận tải cỡ lớn.
Trung Quốc-Nga tăng cường hợp tác chế tạo máy bay vận tải ảnh 1Máy bay vận tải IL-96-400 T. (Nguồn: airliners.net)

Theo mạng Tin tức Trung Quốc, ngày 1/7, giới chức tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, cho biết trong thời gian diễn ra hội chợ triển lãm Trung Quốc-Nga từ ngày 30/6-7/4 tại Cáp Nhĩ Tân (Hắc Long Giang), hai nước này chính thức ký kết bản ghi nhớ hợp tác về liên kết nghiên cứu chế tạo máy bay vận tải cỡ lớn.

Hạng mục này sau khi hoàn tất, tổng giá trị thị trường sẽ vượt mức 100 tỷ nhân dân tệ (16,11 tỷ USD), sản lượng hàng năm hơn 200 chiếc.

Nội dung đề cập trong hạng mục này bao gồm nghiên cứu chế tạo các loại máy bay vận tải của Nga như máy bay vận tải cỡ lớn IL-96-400T, máy bay vận tải đa dụng IL-103.

Hạng mục này sẽ tạo ra sự đột phá về giá trị sử dụng và tính năng tổng thể của máy bay nhờ vào công nghệ máy bay IL-96-400T của phía Nga, Công ty cổ phần chế tạo HaFei, kết hợp với kỹ thuật hàng không Trung Quốc.

Máy bay IL-96-400T là loại máy bay vận tải thân rộng kiểu mới, hiện chỉ Nga có, có thể chở lượng hàng hóa lên tới 92 tấn, với hành trình bay 5.000km; trong khi đó tốc độ bay của máy bay hạng nhẹ đa dụng IL-103 có thể đạt 280 km/giờ, với hành trình bay tối đa có thể đạt 1.070km.

Tại lễ ký kết, hai bên Trung Quốc và Nga đều bày tỏ việc thực hiện hạng mục hợp tác này có hy vọng sẽ giúp tỉnh Hắc Long Giang trở thành cơ sở nghiên cứu chế tạo máy bay vận tải thân rộng cỡ lớn và máy bay hạng nhẹ đa dụng của Trung Quốc.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã cho biết bên lề hội chợ triển lãm kinh tế Trung Quốc-Nga, Văn phòng định vị vệ tinh Trung Quốc và Cơ quan hàng không vũ trụ Liên bang Nga đã ký kết bản ghi nhớ về việc nhất trí hợp tác phát triển hệ thống định vị vệ tinh và nâng cấp tổ hợp hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu của Trung Quốc và tổ hợp hệ thống vệ tinh dẫn đường Glonass của Nga, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương và Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin.

Gần đây, Trung Quốc và Nga đang đẩy mạnh phát triển hợp tác trong lĩnh vực đổi mới khoa học và công nghệ cao.

Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc và tham dự Hội nghị thượng đỉnh tương tác và những biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á diễn ra ngày 20/5 vừa qua tại Thượng Hải, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình đã cam kết cải thiện tiềm năng hợp tác hai bên trong lĩnh vực công nghệ cao, mới và làm sâu sắc hơn trao đổi khoa học, công nghệ giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục