Trung Quốc-Nhật Bản sắp tham vấn cấp cao về các vấn đề trên biển

Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tổ chức Vòng tham vấn cấp cao lần thứ 11 về các vấn đề trên biển tại thành phố Otaru của tỉnh Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản từ ngày 10-11/5 tới.
Trung Quốc-Nhật Bản sắp tham vấn cấp cao về các vấn đề trên biển ảnh 1Tàu hải giám Trung Quốc hoạt động gần khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 7/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết nước này và Nhật Bản sẽ tổ chức Vòng tham vấn cấp cao lần thứ 11 về các vấn đề trên biển tại thành phố Otaru của tỉnh Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản từ ngày 10-11/5 tới.

Phát biểu họp báo thường kỳ, ông Cảnh Sảng nêu rõ các quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, bộ phận quản lý và thực thi luật pháp biển của cả hai nước sẽ tham dự vòng tham vấn trên.

[Nhật phản đối Trung Quốc đơn phương khai thác dầu khí ở Biển Hoa Đông]

Trung Quốc mong muốn trao đổi cặn kẽ với phía Nhật Bản về các vấn đề trên biển cùng quan tâm nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Vòng tham vấn cấp cao Trung-Nhật lần đầu tiên về các vấn đề trên biển đã được khởi động từ năm 2012.

Vòng tham vấn mới nhất giữa 2 nước được tổ chức tại thành phố Ô Trấn của tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc hồi tháng 12/2018, trong đó 2 bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác tìm kiếm cứu hộ trên biển, trao đổi quan điểm về việc thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp theo cơ chế liên lạc trên không và trên biển, đồng thời cùng cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đánh bắt cá, địa chất học hàng hải, các vấn đề ở Bắc Cực cũng như hợp tác giữa các cơ quan chiến lược liên quan tới biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục