Trung Quốc-Nhật Bản thúc đẩy cải thiện quan hệ song phương

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Chủ tịch Đại hội đồng đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản, ông Toshihiro Nikai đã cuộc gặp tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Trung Quốc-Nhật Bản thúc đẩy cải thiện quan hệ song phương ảnh 1Quang cảnh một buổi hội đàm giữa Trung Quốc và Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/10, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Chủ tịch Đại hội đồng đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản, ông Toshihiro Nikai đã cuộc gặp tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy cải thiện quan hệ song phương.

Các quan chức Nhật Bản cho biết tại cuộc gặp, ông Dương Khiết Trì và ông Toshihiro Nikai nhấn mạnh các kế hoạch tăng cường trao đổi văn hóa và giao lưu thanh niên giữa hai nước.

Ông Dương Khiết Trì bày tỏ hy vọng thúc đẩy "mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước trên tinh thần hướng tới tương lai," đồng thời nhấn mạnh giao lưu nhân dân và hợp tác thương mại sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cải thiện quan hệ.

Về phần mình, ông Toshihiro Nikai cam kết góp phần cải thiện quan hệ hai nước cũng như sẵn sàng thúc đẩy các cuộc trao đổi gần gũi hơn nữa trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, văn hóa, trồng cây gây rừng và giao lưu thanh niên.

Hồi đầu tháng này, hai quan chức trên cũng đã có cuộc thảo luận tại Tokyo trong bối cảnh nhiều dấu hiệu tan băng trong mối quan hệ giữa hai nước vốn bị phủ bóng đen bởi tranh chấp lãnh thổ và các vấn đề lịch sử.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương vào ngày 1/11 tới, bên lề hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo ba nước Đông Bắc Á tại Seoul, Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục