Trung Quốc-Singapore diễn tập chống khủng bố

Tân Hoa Xã dẫn các nguồn tin từ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết PLA và quân đội Singapore ngày 18/6 bắt đầu cuộc diễn tập chung chống khủng bố kéo dài đến ngày 26/6.

Tân Hoa Xã dẫn các nguồn tin từ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết PLA và quân đội Singapore ngày 18/6 bắt đầu cuộc diễn tập chung chống khủng bố kéo dài đến ngày 26/6.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Hoàng Học Bình cho biết cuộc diễn tập có tên gọi "Hợp tác-2009" được tiến hành tại Quế Lâm, thuộc Khu tự trị Choang Quảng Tây (Trung Quốc), với sự tham gia của 122 binh sĩ.

Cuộc diễn tập giả định một một hội chợ triển lãm bị các phần tử khủng bố quốc tế tấn công với các loại vũ khí hóa học, sinh học và phóng xạ. Các lực lượng đặc nhiệm sẽ cùng diễn tập và nghiên cứu các tình huống nhằm tăng cường khả năng phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa trên.

Theo phát ngôn viên Hoàng Học Bình, cuộc diễn tập chung này được tổ chức theo thỏa thuận của bộ Quốc phòng hai nước và đây cũng là hoạt động chung đầu tiên của PLA với lực lượng nước ngoài trong việc duy trì an ninh đất nước.

Cuộc diễn tập sẽ nâng cao khả năng của các lực lượng trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh, đồng thời giúp duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục