Trung Quốc-Triều Tiên đẩy mạnh thương mại khu vực biên giới

Trung Quốc-Triều Tiên khai trương Khu Thương mại biên giới tại thành phố Đan Đông với tổng vốn đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ, dự kiến sẽ thu hút 70% kim ngạch thương mại song phương.
Trung Quốc-Triều Tiên đẩy mạnh thương mại khu vực biên giới ảnh 1Cầu Hữu nghị Trung-Triều. (Nguồn: AFP)

Ngày 15/10, Triều Tiên và Trung Quốc sẽ khai trương hội chợ thương mại chung tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, giáp biên giới với Triều Tiên.

Hãng Yonhap dẫn nguồn tin của Tân Hoa xã cho biết đây là sự kiện thường niên giữa hai nước kể từ năm 2012.

Hội chợ kinh tế, thương mại, văn hóa và du lịch Trung-Triều năm nay sẽ diễn ra trong 4 ngày, dự kiến thu hút khoảng 400 doanh nghiệp Trung Quốc, 100 doanh nghiệp Triều Tiên và các doanh nghiệp đến từ Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Việt Nam, Mông Cổ, Thái Lan.

Nhân sự kiện này, hai nước cũng khai trương Khu Thương mại biên giới tại thành phố Đan Đông nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác kinh tế. Dự án này có tổng vốn đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 157 triệu USD), dự kiến sẽ thu hút 70% kim ngạch thương mại song phương.

Cư dân sinh sống trong phạm vi 20 km từ đường biên giới chung giữa hai nước có thể trao đổi hàng hóa và được miễn thuế với mức chi tiêu dưới 8.000 nhân dân tệ (khoảng 1.250 USD)/ngày.

Trong một động thái liên quan, ngày 15/9 vừa qua, Trung Quốc và Triều Tiên đã ký thỏa thuận xây dựng một cây cầu mới bắc qua sông Đồ Môn, kết nối thành phố Nanyang của Triều Tiên với thành phố Đồ Môn, thuộc Khu tự trị Diên Biên, tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc, nơi hoạt động thương mại song phương đang diễn ra rất sôi động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục