Trung Quốc-Triều Tiên khai trương khu thương mại ở biên giới

Người dân sống trong phạm vi 20km từ biên giới sẽ có thể thuận lợi trao đổi hàng hóa với người dân từ Triều Tiên và được miễn thuế nếu chi tiêu không quá 1.260 USD/ngày.
Trung Quốc-Triều Tiên khai trương khu thương mại ở biên giới ảnh 1Khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. (Nguồn: Chinadaily)

Theo Tân Hoa xã, ngày 15/10, chính quyền tỉnh Liêu Ninh miền Đông Bắc Trung Quốc đã khai trương một khu thương mại ở biên giới với Triều Tiên.

Khu thương mại Guomenwan đặt tại thành phố Đan Đông có diện tích 40.000m2 với vốn đầu tư 158 triệu USD.

Người dân sống trong phạm vi 20km từ biên giới sẽ có thể thuận lợi trao đổi hàng hóa với người dân từ Triều Tiên và được miễn thuế nếu chi tiêu không quá 1.260 USD/ngày.

Công ty China All Access (Holdings), đơn vị phụ trách khu thương mại, cho hay Guomenwan sẽ là một khu giao thương mở. Bên cạnh hình thức mua bán trao tay tại các cửa hàng, người tiêu dùng cũng có thể mua hàng trực tuyến trên mạng Internet.

Giới chức phụ trách ngoại thương và hợp tác kinh tế của tỉnh Liêu Ninh khẳng định khu thương mại mới này sẽ giúp thúc đẩy giao thương biên giới và tăng thu nhập cho người dân hai nước.

Đan Đông là trung tâm thương mại, đầu tư và du lịch nằm giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Hiện ở đây có hơn 600 doanh nghiệp mậu biên và buôn bán với phía Triều Tiên chiếm 40% tổng kim ngạch thương mại của thành phố này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục