Trung Quốc-Triều Tiên tăng cường quan hệ hợp tác

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh chuyến thăm của Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên là sự kiện quan trọng giữa hai nước.
Ngày 28/10, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tiếp ông Choe Thae Bok, Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Đây là lần đầu tiên ông Hồ Cẩm Đào có cuộc gặp với một quan chức cấp cao Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai hồi tháng 5 vừa qua.

Phát biểu mở đầu cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã gọi ông Choe Thae Bok là "người bạn lâu năm của Trung Quốc," đồng thời coi chuyến thăm của ông Choe Thae Bok là một sự kiện quan trọng giữa hai nước.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh chuyến thăm Trung Quốc của ông Choe Thae Bok trên cương vị Trưởng đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên là một sự kiện quan trọng khác giữa Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Đảng Lao động Triều Tiên, sau chuyến thăm thành công của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đến Bình Nhưỡng.

Trước đó, Tân Hoa Xã tối 27/10 cho biết chuyến thăm của ông Choe Thae Bok tới Trung Quốc lần này là một phần trong hoạt động viếng thăm nhằm tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất và nguồn viện trợ lương thực và nhiên liệu chính cho Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục