Trung Quốc-Triều Tiên tăng cường quan hệ quân sự

Lãnh đạo quan đội Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 26/8 đã cam kế tiếp tục tăng cường các mối quan hệ quân sự.
Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 26/8 đã cam kế tiếp tục tăng cường các mối quan hệ quân sự.

Cam kết trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Lương Quang Liệt và ông Jon Chang Bok, Tổng cục trưởng Tổng cục hậu cần Bộ Quốc phòng Triều Tiên.

Ông Lương cho biết Trung Quốc và Triều Tiên luôn có tình hữu nghị truyền thống kế thừa từ các thế hệ lãnh đạo của hai nước trước đây. Hai nước và quân đội hai nước vẫn tiếp tục củng cố quan hệ đối tác hữu nghị trong nhiều năm qua, thúc đẩy phát triển và bảo vệ những lợi ích chung.

Ông Lương nói: "Trong các giai đoạn lịch sử mới, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhằm củng cố hơn nữa các mối quan hệ quân sự giữa hai bên, cùng góp phần đảm bảo cho sự ổn định khu vực cũng như sự hòa bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới."

Về phần mình, ông Bok cho biết sự ủng hộ và hỗ trợ song phương giữa quân đội hai nước đã mở rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Triều Tiên-Trung Quốc.

Ông Bok khẳng định Triều Tiên sẽ luôn hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy các mối quan hệ giữa hai nước và quân đội hai nước trước tình hình quốc tế đầy biến động. Ông Bok cũng hy vọng được học hỏi về việc xây dựng ngành hậu cần quân đội từ Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục