Trung Quốc-Venezuela hợp tác xây nhà máy lọc dầu

Nhà máy lọc dầu được xây dựng tại thành phố Khiết Dương, Trung Quốc, có công suất 400.000 thùng dầu/ngày với tổng vốn đầu tư 6 tỷ USD.
Ngày 21/1, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia của Trung Quốc đã thông qua dự án hợp tác với Venezuela xây dựng nhà máy lọc dầu tại thành phố Khiết Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 6 tỷ USD, dự tính nhà máy có công suất 400.000 thùng dầu thô/ngày.

Công trình do hai công ty nhà nước Dầu khí Venezuela (PDVSA) và Tổng Công ty Dầu khí Trung Quốc làm chủ đầu tư.

Các chuyên gia kinh tế nhận định đây là công trình quan trọng chiến lược đối với cả hai quốc gia.

Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Venezuela tại châu Á là bước đi quan trọng giúp Caracas có thêm một khách hàng ổn định, đúng theo định hướng đa dạng hóa thị trường để giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ, nước hiện đang tiêu thụ phần lớn dầu khí do Venezuela sản xuất.

Còn đối với Trung Quốc, dự án này sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung nhiên liệu dài hạn và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn dầu khí từ Trung Đông.

Sản lượng 400.000 thùng/ngày của nhà máy lọc dầu trên tương đương với 10% lượng dầu nhập khẩu và 5% lượng dầu tiêu thụ mỗi năm của quốc gia nhập khẩu dầu khí lớn thứ 2 thế giới này.

Khởi động dự án này là một trong những mục tiêu quan trọng trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hồi tháng 4/2009.

Caracas tuyên bố sẽ cung cấp cho nền kinh tế hàng đầu châu Á này 1 triệu thùng dầu thô/ngày vào năm 2013 (mức hiện nay là khoảng 380.000 thùng/ngày)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục