Trung tá cảnh sát hy sinh khi giải tỏa ách tắc đoạn đèo có băng giá

Trung tá Trần Văn Hinh, Trạm trưởng Cảnh sát giao thông khu vực Tuần Giáo đã hy sinh vì bị một xe tải mất lái ép vào thành cầu, khi đang phân luồng giao thông trên đèo Pha Đin.
Trung tá cảnh sát hy sinh khi giải tỏa ách tắc đoạn đèo có băng giá ảnh 1Một vụ tai nạn giao thông trên đèo Pha Đin. (Ảnh minh họa: Chính Tới-Công Luật/TTXVN)

Thượng tá Giàng Páo Sính, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên cho biết sáng 25/1, Trung tá Trần Văn Hinh, Trạm trưởng Cảnh sát giao thông khu vực Tuần Giáo (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên) đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua đỉnh đèo Pha Đin (thuộc địa phận huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) bị băng giá gây trơn trượt.

Khi đó, băng giá khiến các phương tiện giao thông bị ách tắc trên tuyến đường này kéo dài trên 1km.

Vào khoảng 7 giờ 30 ngày 25/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Điện Biên đã cử 6 cán bộ, chiến sỹ, trong đó có Trung tá Hinh lên giải tỏa ách tắc tại khu vực cầu cạn tại km 366+500 trên Quốc lộ 6, đoạn qua đỉnh đèo Pha Đin.

Vào lúc 8 giờ cùng ngày, trong lúc đang đứng trên cầu dẫn xe qua khu vực bị ách tắc, Trung tá Trần Văn Hinh, Trạm trưởng Cảnh sát giao thông khu vực Tuần Giáo (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên) đã bị xe tải biển kiểm soát 88C.07339 (người điều khiển xe tải là Phan Thế Anh, sinh năm 1983, ở Vĩnh Phúc) ép vào thành cầu do mất lái khi xuống dốc trơn trượt.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các lái xe và nhân dân có mặt tại hiện trường đã tổ chức ứng cứu, đưa Trung tá Hinh đi cấp cứu.

Do thương tích quá nặng, Trung tá Trần Văn Hinh đã hy sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuần Giáo.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Điện Biên đã đưa thi thể Trung tá Trần Văn Hinh về thành phố Điện Biên Phủ để tổ chức tang lễ. Cơ quan điều tra Công an huyện Tuần Giáo tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục