Trung tâm mua sắm IPC, điểm đến ăn uống hấp dẫn mới với người Malaysia tại Kual Lumpur

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 11 tháng 11 năm 2019 – Trung tâm mua sắm IPC đang mang đến cho cộng đồng khu vực Mutiara Damansara ở Kuala Lumpur nhiều lý do hơn để tới ăn tối, khi chào đón 5 nhà hàng mới phục vụ ăn và uống (F & B), với […]

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 11 tháng 11 năm 2019 – Trung tâm mua sắm IPC đang mang đến cho cộng đồng khu vực Mutiara Damansara ở Kuala Lumpur nhiều lý do hơn để tới ăn tối, khi chào đón 5 nhà hàng mới phục vụ ăn và uống (F & B), với tổng diện tích 10.000 feet vuông (929 mét vuông).

Giờ đây, với tổng số 48 cửa hàng, trung tâm đang đặt mảng ẩm thực lên hàng đầu trong kế hoạch trở thành nơi gặp gỡ giữa mọi người, vượt ra ngoài khái niệm đơn thuần là trung tâm mua sắm.

Ông Arnoud Bakker, Trưởng bộ phận cho thuê của Trung tâm Ikano, một đơn vị trực thuộc IKEA Đông Nam Á, cho biết: “Chúng tôi thấy sự thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng trong thế giới mới về bán lẻ và giải trí. Người Malaysia muốn những loại đồ ăn tuyệt hảo và chúng tôi đang phát triển một tổ hợp đối tác độc đáo, cùng nhau tạo thành một khu ẩm thực có tiếng trong tương lai. Chúng tôi có những thứ dành cho tất cả mọi người, cho dù bạn muốn ăn nhanh với bạn bè, một buổi hẹn hò thú vị hay bữa tối đoàn tụ gia đình. Chúng tôi có đồ ăn Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan, phương Tây và tất cả mọi thứ ở đây”.

IPC đã tăng 28% lượng khách sau khi đầu tư tái phát triển toàn bộ trung tâm trị giá 200 triệu USD và nâng cấp trung tâm từ trong ra ngoài. Các lựa chọn ăn uống được trải đều trên tất cả bốn tầng và sân vườn bao quanh mặt trước của tòa nhà để tạo ra sự hấp dẫn của các nhà hàng ngoài trời.

Danh sách những nhà hàng mới mở tại IPC bao gồm một số nhà hàng yêu thích như Burger King và One De Land, nhà hàng ẩm thực kết hợp với 8 chi nhánh trên khắp Malaysia. Du khách đang tìm kiếm nhiều lựa chọn ăn uống ngon hơn giờ đây sẽ có thể thưởng thức các món ăn Hồi giáo Trung Quốc tại nhà hàng Queen @ Shanghai Night. Những người sành ăn đi có thể mua các loại đồ ăn cao cấp như trứng cá muối và nghệ tây để mang về nhà từ cửa hàng Salute. Khu ẩm thực cung cấp đồ ăn không halal cũng sẽ nằm ngay trong khu mua sắm.

Thông tin về một số nhà hàng mới mở:

Queen @ Shanghai Night (Vừa được khai trương ngày 16 tháng 10 năm 2019): Các đầu bếp nhà hàng tạo ra những món ngon và đặc biệt nhất của ẩm thực Hồi giáo Trung Quốc. Salute (Được khai trương vào ngày 11 tháng 11 năm 2019). Nhà hàng “Salute” mang đến cho người dân địa phương các thành phần cao cấp và các loại gia vị. Đây là nguồn cung cấp chất lượng tốt nhất của trứng cá muối có nguồn gốc trực tiếp từ Iran và nghệ tây từ Tây Ban Nha, bánh quy lành mạnh được sản xuất tại Italia và mật ong tự nhiên chất lượng từ dãy núi Kavkaz giữa Nga, Gruzia và Azerbaijan.Burger King (Sẽ được khai trương vào cuối năm 2019). Là một trong những chuỗi cửa hàng burger thức ăn nhanh hàng đầu tại Malaysia, Burger King đang mở cửa hàng thứ 100 tại Trung tâm mua sắm IPC.Muzeum Palace (Sẽ được khai trương vào cuối năm 2019). Khu ẩm thực mini này mang các món ăn địa phương phổ biến như vịt nướng, mì tôm với nhiều món khác. Có một quầy hàng chuyên bán món koay teow với thịt cua và tôm bọ ngựa từ Damansara Uptown cũng đang mở một quầy hàng ở đây và quầy thực phẩm không halal)One De Land (Dự kiến sẽ được khai trương vào tháng 1 năm 2020).      Với sự hợp nhất của phong cách ẩm thực phương Tây và châu Á, One De Land cung cấp các món ăn tiện lợi như mì bò và lẩu. Đây là cửa hàng đầu tiên của thương hiệu One De Land mở tại Petal Jaya.

Với hơn 16 năm hoạt động, IPC đã giải quyết vấn đề “Ăn ở đâu?” bằng ứng dụng di động, IPC ‘Mood Menu’. Với việc sử dụng các lựa chọn bằng âm nhạc để kết nối tìm hiểu tâm trạng của khách truy cập, ứng dụng cung cấp các đề xuất về nơi ăn uống dựa trên danh sách các bài hát ưa thích của từng người trên Spotify. Ứng dụng đã được tải xuống 50.000 lần và giành được tổng cộng 9 giải thưởng tiếp thị. Để tiếp tục tăng cường nhận thức về việc cung cấp thực phẩm của mình, IPC đã giới thiệu một loạt các video có kích thước cắn làm nổi bật một số điểm ăn uống hợp lý nhất trong trung tâm mua sắm.

Bà Karyn Lim, Giám đốc Trung tâm mua sắm IPC nhận định: “Nơi ăn uống chính luôn là trung tâm của hầu hết các cuộc trò chuyện của mọi người. Thêm nhiều nhà hàng vào danh mục khách hàng của mình là một cách để chúng tôi thực hiện phương châm “So much More’ (tạm dịch ngày một nhiều hơn). Hiện tại, Trung tâm mua sắm IPC có tỷ lệ lấp đầy 99% và có 145 cửa hàng bán lẻ và lựa chọn ăn uống tại khu vực ngoài trời và trên cả bốn tầng. Trung tâm IPC không chỉ đơn thuần là trung tâm mua sắm, mà còn là một trung tâm cộng đồng, là nơi gặp gỡ, và – giờ đây – là điểm đến ẩm thực”.

Thông tin về Trung tâm mua sắm IPC:

Đây là trung tâm mua sắm đầu tiên của Malaysia do IKEA đầu tư và quản lý. IPC nằm giữa một khu hỗn hợp các văn phòng, khách sạn, khu dân cư và các doanh nghiệp bán lẻ khác được gọi là Trung tâm thương mại Mutiara Damansara. Được khai trương vào tháng 12 năm 2003 và tái phát triển vào năm 2018, IPC thu hút hơn 145 doanh nghiệp, doanh nhân thuê cửa hàng tại đây, trở thành trung tâm của cộng đồng địa phương và đón trung bình 15 triệu lượt khách mỗi năm. IPC là một phần của danh mục đầu tư gồm 3 trung tâm mua sắm do IKEA đầu tư và thuộc sở hữu của IKEA Đông Nam Á.

Tin cùng chuyên mục