Trung tâm Nghiên cứu Bào tử lợi khuẩn tại Việt Nam tạo ra giải pháp đột phá cho tương lai không có kháng sinh

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 19 tháng 5 năm 2022 – Vào đầu năm 2022, một ấn phẩm của Lancet báo cáo rằng, ước tính trên thế giới có khoảng 5 triệu ca tử vong hàng năm liên quan đến kháng kháng sinh [Nguồn: The Lancet – February 12th, 2022. “Global Burden […]

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 19 tháng 5 năm 2022 – Vào đầu năm 2022, một ấn phẩm của Lancet báo cáo rằng, ước tính trên thế giới có khoảng 5 triệu ca tử vong hàng năm liên quan đến kháng kháng sinh [Nguồn: The Lancet – February 12th, 2022. “Global Burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis”: Ngày 12 tháng 2 năm 2022. “Gánh nặng toàn cầu về kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn trong năm 2019: một phân tích có hệ thống” https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02724-0/fulltext]. Dù rất nỗ lực kêu gọi toàn cầu chống lại cuộc khủng hoảng kháng kháng sinh (antibiotic) đáng báo động trong nhiều năm, song Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn chưa đưa ra được giải pháp đặc biệt hiệu quả để giải quyết vấn đề này.


Men vi sinh bào tử lợi khuẩn (Spore Probiotics) – giải pháp đột phá cho một tương lai không kháng sinh

Về mặt lý thuyết, bên cạnh kháng sinh, men vi sinh có thể dùng để ức chế và tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh.

Vào năm 2013, Đại học California, Berkeley (Mỹ) đã cho thấy bằng chứng mạnh mẽ từ các nghiên cứu chuyên sâu rằng, chế phẩm sinh học có thể hữu ích cho việc điều trị tiêu chảy cấp trong vòng 3 ngày [Nguồn:[2] University of California, Berkeley (2013). “Probiotics” https://uhs.berkeley.edu/sites/default/files/Probiotics.pdf]. Mặc dù 3 ngày vẫn còn dài so với việc sử dụng kháng sinh thay thế, nhưng điều này sẽ thúc đẩy nhiều nghiên cứu tiên tiến hơn về các sản phẩm men vi sinh có ưu điểm vượt trội về độ an toàn nhằm thay thế dần các loại kháng sinh

Tại Hội nghị Khoa học Quốc tế về Men vi sinh năm 2019 được tổ chức tại Praha, Cộng hòa Séc, Men vi sinh dạng bào tử LiveSpo COLON và LiveSpo SOS dạng lỏng, đa chủng, nồng độ cao từ Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của các nhà khoa học trên toàn thế giới nhờ tính siêu bền và tác dụng vượt trội so với các sản phẩm men vi sinh truyền thống.

Sản phẩm LiveSpo SOS chủ yếu thể hiện sự hữu ích trong việc điều trị kịp thời và hiệu quả các bệnh tiêu chảy cấp do nhiễm khuẩn như dùng kháng sinh, đặc biệt đối với nhiều trường hợp trẻ em điều trị kháng sinh không đúng cách, không thành công.

Các kết quả của Việt Nam đã tạo ra một tiếng vang lớn tại hội nghị và được giới thiệu trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Men vi sinh bào tử lợi khuẩn đánh dấu bước đột phá trong việc giảm dần sự phụ thuộc của con người vào thuốc kháng sinh.

Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu Bào tử lợi khuẩn (Spobiotic) tiên phong

Với một cột mốc quan trọng như vậy, điều quan trọng là phải tiến hành nghiên cứu sâu hơn về chế phẩm sinh học bào tử, mở rộng chức năng của chúng và tìm ra các ứng dụng mới trong việc điều trị không chỉ các bệnh về đường tiêu hóa, mà còn cả nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng tai, viêm da và viêm phụ khoa.

Điều này sau đó sẽ giúp việc cho phép thay thế dần dần các loại thuốc kháng sinh.

Vì vậy, với việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu bào tử lợi khuẩn đầu tiên trên thế giới vào ngày 18/5/2022, Công ty cổ phần LiveSpo Toàn cầu (LiveSpo Global JSC) hy vọng sẽ là động lực thúc đẩy nhiều nhà khoa học quan tâm và phát triển Men vi sinh bào tử lợi khuẩn như một giải pháp hướng tới Một tương lai không có kháng sinh.

Thông tin sơ lược về Trung tâm Nghiên cứu Bào tử lợi khuẩn và Công ty LiveSpo Global (Công ty cổ phần LiveSpo Toàn cầu)

Công ty LiveSpo Global, tiền thân là ANABIO R&D, được thành lập vào năm 2010, bởi một nhóm 3 nhà sáng lập, với công nghệ độc quyền do Tiến sĩ Nguyễn Hoa Anh phát triển. Sau 15 năm học tập và làm việc trong lĩnh vực sinh học phân tử tại Đại học Tohoku, Nhật Bản, năm 2010, Tiến sĩ Nguyễn Hoa Anh trở về Việt Nam.

Sau nhiều tháng làm việc liên tục, vào năm 2013, chế phẩm sinh học thương mại gốc bào tử đầu tiên ở dạng nước đã được tung ra thị trường. Công nghệ này khắc phục và vượt qua tất cả các nhược điểm của men vi sinh truyền thống: đa chủng, khi chế phẩm mới này có nồng độ cao, chịu được nhiệt độ lên đến 80oC và kháng axit, ngay cả ở pH2, nồng độ axit trong dạ dày.

Vào năm 2012, LiveSpo Global bắt đầu xuất khẩu sản phẩm của mình sang hơn 20 quốc gia ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á. Vào năm 2021, LiveSpo Global đã thu hút thành công vốn đầu tư từ Mekong Capital để đẩy nhanh việc hiện thực hóa tầm nhìn về một tương lai không kháng sinh.

Trung tâm Nghiên cứu Bào tử lợi khuẩn của LiveSpo Global đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để nghiên cứu chuyên sâu về vi sinh, lý sinh, hóa sinh, sinh học phân tử và tế bào trên men vi sinh bào tử lợi khuẩn.

Việc thành lập trung tâm đã hiện thực hóa ước mơ đóng góp cho quê hương của Tiến sĩ Nguyễn Hoa Anh và chứng minh khả năng Việt Nam được công nhận là quốc gia có đóng góp đáng kể trong việc phát minh ra công nghệ tiên tiến.

Buổi họp báo khi khai trương Trung tâm Nghiên cứu Bào tử lợi khuẩn đã được tổ chức vào l10h00 ngày 18/5/2022 tại địa điểm: Số 22 Lô 7,8 La Khê, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

#LiveSpo

Tin cùng chuyên mục