Trung tâm phát triển Truyền thông TTXVN tặng quà người khó khăn

Trung tâm phát triển Truyền thông TTXVN đã tổ chức thăm và tặng quà cho các đối tượng ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.
Trung tâm phát triển Truyền thông TTXVN tặng quà người khó khăn ảnh 1Trung tâm phát triển Truyền thông - Thông tấn xã Việt Nam tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/Vietnam+)

Nhân Tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày 25/5, Trung tâm phát triển Truyền thông - Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức thăm và tặng quà cho các đối tượng đang điều trị và nuôi dưỡng ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, đóng tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc hiện đang nuôi dưỡng và điều trị cho 120 đối tượng là người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi và đối tượng đang điều trị phục hồi chức năng tâm thần, đặc biệt trong đó có 20 đối tượng không tự chăm sóc được bản thân.

Trung tâm phát triển Truyền thông - Thông tấn xã Việt Nam đã ân cần thăm hỏi, động viên các đối tượng tại Trung tâm, đồng thời trao tặng nhiều phần quà cho các đối tượng có hoàn cảnh bất hạnh đang được nuôi dưỡng tại đây.

Bà Đào Thị Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển Truyền thông chia sẻ đây là phần quà từ đóng góp của tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm phát triển Truyền thông với mong muốn chung tay cùng cộng đồng sẻ chia những khó khăn của các đối tượng. Trung tâm mong muốn các đối tượng khó khăn cảm nhận được tình yêu thương giữa con người với con người, sự sẻ chia...để tạo niềm tin, vươn lên trong cuộc sống.

Cùng ngày, Ban điều hành Nồi cháo nhân ái - Tuổi thơ cười cũng đến thăm và tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời trao tặng quà, gạo, sữa cho em mồ côi, người già cô đơn đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh với tổng giá trị tương đương 40 triệu đồng. Đây là hoạt động thường xuyên của tổ chức này nhằm cùng chung tay góp sức giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, người già cô đơn có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thay mặt các đối tượng ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, bà Nguyễn Thu Hà, Phó giám đốc đã cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các nhà tài trợ.

Những tấm lòng hảo tâm của các đơn vị, cá nhân đang vun đắp thêm sự ấm áp, vui tươi cho người có công cho các em, các cụ già cô đơn trên địa bàn tỉnh và mong sao sẽ có nhiều những tấm lòng hảo tâm những đến với Trung tâm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục