Trung tâm phòng chống tội phạm Việt Nam-Australia

Trung tâm thông tin phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam-Australia đã được khánh thành ngày 30/3, tại TP.HCM.
Chiều 30/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Cảnh sát Liên bang Australia đã tổ chức lễ khánh thành Trung tâm thông tin phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam-Australia (JTCC).

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định Trung tâm JTCC là biểu hiện sinh động, thành quả hợp tác cụ thể trên cơ sở thực tế hiểu biết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau giữa lực lượng cảnh sát Việt Nam và cảnh sát Australia; là sự thể hiện cụ thể trên tinh thần của các Biên bản ghi nhớ mà Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Liên bang Australia về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và phát triển hợp tác đã ký tại Hà Nội từ tháng 3/2006 và tại Australia vào tháng 8/2009.

Các sỹ quan tại Trung tâm JTCC sẽ phải tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật của Việt Nam, Australia, các điều ước quốc tế mà hai bên tham gia ký kết; tổ chức tốt và triển khai hiệu quả việc tiếp nhận, phân tích, xử lý thông tin tội phạm và các thông tin khác liên quan đến các loại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là những thông tin tội phạm đã ghi trong Biên bản trao đổi giữa hai bên như tội phạm khủng bố, buôn lậu, ma túy, vũ khí, rửa tiền, buôn bán người, tội phạm trong lĩnh vực tin học, tội phạm kinh tế xuyên quốc gia.

Đồng thời, lực lượng này sẽ xây dựng và tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước và kịp thời hỗ trợ, chia sẻ thông tin cho các đơn vị, địa phương và các bên liên quan khi cần thiết; chủ động đề xuất các cơ quan chức năng mỗi bên các giải pháp cụ thể, nhất là việc mở rộng khả năng phối hợp với các lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát Biển và Hải quan về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới trên biển trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Tony Negus, Tư lệnh Cảnh sát Liên bang Australia nhận định việc thành lập Trung tâm JTCC đã chứng minh sự cam kết của hai nước trong việc hợp tác để tìm những thách thức mới đấu tranh chống lại các loại tội phạm xuyên quốc gia như buôn lậu, ma túy, rửa tiền và buôn người.

Đặc biệt, ông Tony Negus nhấn mạnh việc vận chuyển ma túy bất hợp pháp giữa hai quốc gia vẫn là tội phạm chung lớn nhất mà hai bên đang cùng phải đối mặt. Thông qua Trung tâm này, hai bên đang xây dựng một gia đình cảnh sát quốc tế mới. Điều này sẽ có tác động tích cực giúp giảm mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và hạn chế hoạt động buôn lậu ma túy và các hoạt động phi pháp khác./.

Thế Vinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục