Trung tâm văn hóa Huyền Trân ở Huế hút khách

Từ mùng 1 đến mùng 7 Tết, mỗi ngày Trung tâm văn hóa Huyền Trân ở thành phố Huế thu hút 3.000-4.000 lượt người đến vui Tết đón Xuân.
Năm nay, Trung tâm văn hóa Huyền Trân ở Thừa Thiên-Huế đã thu hút khoảng 30.000 lượt khách đến vui Tết đón Xuân.

Từ mùng 1 đến mùng 7 Tết, mỗi ngày có từ 3.000-4.000 lượt người đến đây.

Trung tâm văn hóa Huyền Trân rộng 28ha ở núi Ngũ Phong, thôn Ngũ Tây, xã Thủy An, thành phố Huế vừa được tỉnh Thừa Thiên-Huế xây dựng và đưa vào hoạt động.

Ngoài ngôi đền thờ Công chúa Huyền Trân, tại đây còn có tháp chuông Hòa Bình, thiền đường, nhà thư pháp, triển lãm phong lan và khu nhà dành riêng cho sáng tác âm nhạc, mỹ thuật, văn học nghệ thuật...

Tháp chuông Hòa Bình được thiết kế cao 7m, cổ lầu là nơi treo đại hồng chung. Chuông do nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng Nguyễn Văn Sính, ở Phường Đúc, thành phố Huế thực hiện.

Đến với Trung tâm văn hóa Huyền Trân, du khách có dịp thả bước dưới những tán thông già, ngắm nhìn tượng ni sư Hương Tràng, cầu nguyện ở tượng Di Lặc, bước lên 246 bậc cấp để chinh phục đỉnh núi Ngũ Phong và đến với tháp chuông Hòa Bình. Tất cả đã tạo nên một không gian đặc biệt, hướng du khách về với cội nguồn và lịch sử hào hùng của dân tộc./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục