Trung tâm Yunnus giúp xóa đói nghèo ở Đông Nam Á

Ban đầu Trung tâm tập trung vào hai lĩnh vực là nông nghiệp và an ninh lương thực, tạo điều kiện để thực hiện trong các lĩnh vực tiếp theo.
Tiến sĩ Muhammad Yunnus người Bangladesh, chủ nhân giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2006, đã phối hợp với Viện Công nghệ châu Á (AIT) ở Thái Lan thành lập Trung tâm Yunnus tại AIT, với mục tiêu giúp xóa đói nghèo và phát triển bền vững ở Thái Lan cũng như ở khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu sau khi ký văn bản thành lập trung tâm ngày 19/8 ở Bangkok, ông Muhammad Yunnus nói rằng sự kiện này sẽ đánh dấu mốc phát triển quan trọng tại Đông Nam Á.

Ban đầu Trung tâm tập trung vào hai lĩnh vực là nông nghiệp và an ninh lương thực, tạo điều kiện cho kế hoạch thực hiện trong các lĩnh vực tiếp theo như sản xuất và chế biến lương thực, hệ thống hậu cần, tín dụng, phân phối, bán buôn và bán lẻ, bảo hiểm trên thị trường, sử dụng nguồn nước, sở hữu đất đai.

Tiến sĩ Muhammad Yunnus đã khởi xướng mô hình cấp vốn vay nhỏ lẻ thông qua ngân hàng Grameen của ông để hỗ trợ người nghèo ở Bangladesh.

Mô hình này của ông đã và đang được phổ biến tại nhiều nước đang phát triển mang lại hiệu quả khá cao.

Việc thành lập Trung tâm Yunnus tại AIT được đánh giá là một sáng kiến hướng công tác đào tạo và giáo dục tới mục tiêu phát triển bền vững, giúp xóa đói giảm nghèo, quan tâm nhiều đến nhu cầu của xã hội và đề ra nhiều sáng kiến mới phục vụ con người.

Hiện có khoảng 2.000 sinh viên từ 40 nước đang học tập tại AIT. Viện này cũng đã mở các trung tâm chi nhánh tại Việt Nam và Indonesia.

AIT đang phấn đấu thúc đẩy công tác nghiên cứu phục vụ phát triển, xúc tiến chuyển giao công nghệ và tiến tới trở thành trung tâm đa quốc gia, đa văn hóa trong mạng lưới các đối tác toàn cầu vì mục tiêu phát triển./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục