Trung ương Đoàn phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021 bao gồm chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch nhánh: Tình nguyện Mùa Hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh.
Trung ương Đoàn phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021 ảnh 1Sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh trong mùa thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay, 11/6, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chính thức phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện theo hình thức trực tuyến.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021 bao gồm chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch nhánh: Tình nguyện Mùa Hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh.

Điểm mới của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021 là ban tổ chức đã xác lập 12 chỉ tiêu cụ thể cho từng nhóm nội dung chính của chiến dịch như làm mới 500 km đường giao thông nông thôn; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 150.000 đoàn viên, thanh niên nông thôn; xây mới 700 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; chăm sóc sức khỏe cho 200.000 người dân, trồng mới 2 triệu cây xanh; xây dựng mới 1.000 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi...

Chiến dịch chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại các địa bàn khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt năm 2020; khu vực biên giới; làng thanh niên lập nghiệp; các đảo thanh niên; các địa điểm gắn với các căn cứ và bến bãi của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển; địa bàn có 16 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống và đặc biệt hướng về các địa phương, đơn vị đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

[Thanh niên Bắc Ninh chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19]

Chiến dịch tập trung tổ chức các hoạt động mang tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn, thế mạnh của các đối tượng đoàn viên, thanh niên. Cụ thể là các hoạt động xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo an sinh xã hội; chăm lo cho thiếu nhi; tuyên truyền giữ gìn vệ sinh, nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh...

Đây là năm thứ 22 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, diễn ra từ tháng Sáu đến hết tháng Tám hàng năm. Sau 21 năm triển khai, chiến dịch đã được triển khai sâu rộng tới tất cả các cơ sở đoàn, có những bước phát triển vững chắc, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Chương trình đã góp phần làm nổi bật vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc tập hợp đoàn kết sức mạnh của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, giữ vững quốc phòng, an ninh trong tình hình mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục