Trung vệ John Stones chỉ trích Colombia là đội chơi xấu nhất

Trung vệ John Stones của đội tuyển Anh đã chỉ trích Colombia là "đội chơi xấu nhất" mà anh từng gặp phải, đồng thời bày tỏ sự tự hào khi cùng các đồng đội vượt qua đối thủ Nam Mỹ trong loạt đá 11m.
Trung vệ John Stones chỉ trích Colombia là đội chơi xấu nhất ảnh 1 Tình huống đội tuyển Colombia có bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào lưới đối thủ Anh trong trận đấu ở vòng loại trực tiếp World Cup 2018 diễn ra ở Moskva, Nga, ngày 3/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trung vệ John Stones của đội tuyển Anh ngày 5/7 đã chỉ trích Colombia là "đội chơi xấu nhất" mà anh từng gặp phải, đồng thời bày tỏ sự tự hào khi cùng các đồng đội vượt qua đối thủ Nam Mỹ trong loạt đá luân lưu 11 mét, giành quyền lọt vào vòng tứ kết World Cup 2018.

Trận đấu giữa Colombia và Anh ở vòng 1/8 vừa qua xứng đáng được cho là một trong những màn đại chiến kịch tính nhất vòng chung kết World Cup 2018. Ở đó, người ta thấy hội tụ đủ những hỷ, nộ, ái, ố, những điều làm nên sự thăng hoa nhất ở môn thể thao vua. Sự xấu xí của trận đấu này là một nét khiến nó trở nên kịch tính, nhưng có lẽ không nên diễn ra đậm đặc và sặc mùi ác ý như vậy.

[Thủ quân đội tuyển Colombia Falcao tố FIFA thiên vị đội tuyển Anh]

Những người châm ngòi cuộc chiến trước có vẻ là Colombia, khi đội bóng Nam Mỹ định sử dụng "đặc sản" của mình là lối chơi tiểu xảo để làm điên đầu những cái tên vốn rất kĩ thuật và tốc độ bên phía tuyển Anh.

Bị đánh giá yếu hơn, lại thiếu siêu sao James Rodriguez, Colombia muốn dùng tiểu xảo để tìm phần lợi về cho mình, trong cuộc chiến mang tính chất sống còn. Nhưng những cầu thủ Anh tất nhiên không vừa và đặc biệt, tại World Cup năm nay có sự hỗ trợ của công nghệ VAR, nên mọi thứ sẽ không dễ cho các cầu thủ.

Trung vệ Stone nói: "Có lẽ đây là đội bóng chơi xấu nhất mà tôi từng gặp phải. Khi chúng tôi giành được quả phạt penalty, họ lao tới vây quanh trọng tài, xô đẩy trọng tài và dùng đầu húc các cầu thủ của chúng tôi. Khi bóng được đặt lên chấm phạt đền, có lẽ mọi người không thể tưởng tượng những gì họ đã văng ra, đó là những gì mà bạn không nên nghe thấy trong bóng đá. Tôi cho rằng chúng tôi đã thể hiện được sự mạnh mẽ và ly lợm của mình để không làm hỏng trận đấu."

Hậu vệ đang khoác áo câu lạc bộ Manchester City nói tiếp: "Tôi chưa bao giờ thấy một trận đấu nào như vậy và cũng không thể tưởng tượng nổi cách họ cư xử. Đáng lẽ phải có vài thẻ đỏ trong trận đấu này".

Việc cầu thủ hai đội liên tục phạm lỗi với nhau, liên tục có các pha tiểu xảo hòng làm đau hoặc kích động đối thủ và cũng liên tục có những pha ăn vạ, để đánh lừa trọng tài, câu thẻ cho đối phương, khiến trận đấu bị nát vụn vì có tới 8 thẻ vàng, 6 cho Colombia và 2 cho Anh cùng rất nhiều màn cãi vã giữa cầu thủ đôi bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục