Trung vệ tuyển Việt Nam ca ngợi tinh thần quyết thắng của thầy Miura

Trung vệ Quế Ngọc Hải khẳng định huấn luyện viên Toshiya Miura là người luôn đặt mục tiêu cao nhất trong mọi trận đấu.
Trung vệ tuyển Việt Nam ca ngợi tinh thần quyết thắng của thầy Miura ảnh 1Quế Ngọc Hải đặt nhiều niềm tin vào huấn luyện viên Miura. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trung vệ Quế Ngọc Hải khẳng định huấn luyện viên Toshiya Miura là người luôn đặt mục tiêu cao nhất trong mọi trận đấu.

Trung vệ của Olympic Việt Nam là một trong số rất ít những cầu thủ giàu kinh nghiệm tại đợt tập trung đội tuyển lần này. Dù sinh năm 1993, Ngọc Hải đã khoác áo tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 27, khoác áo tuyển Olympic dự ASIAD Incheon và đá chính ở tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014.

Trung vệ của Sông Lam Nghệ An hiện là một trong những cái tên dày dạn nhất đội Olympic, học trò cưng của huấn luyện viên Miura và được kỳ vọng có thể mang băng đội trưởng tuyển Olympic.

Chia sẻ trong buổi tập đầu của đội tuyển, Ngọc Hải nói: “Đây là lần thứ ba em được tập trung tuyển quốc gia. Được làm việc với đồng đội cũ và huấn luyện viên Miura, em cảm thấy rất vui.”

Trung vệ tuyển Việt Nam ca ngợi tinh thần quyết thắng của thầy Miura ảnh 2Huấn luyện viên Miura rất nghiêm khắc nhưng vẫn nhận được nhiều sự tin tưởng từ học trò. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Nói về ông thầy người Nhật, Ngọc Hải đánh giá rất cao: “Em đã làm việc cùng thầy Miura hai lần. Ông ấy là người luôn đặt mục tiêu cao nhất cho tất cả các trận đấu và giải đấu mà đội tuyển tham dự. Đó cũng là chỉ tiêu cho toàn đội cố gắng trong tập luyện và thi đấu.”

Đợt tập trung Olympic Việt Nam lần này là một thế hệ hoàn toàn mới với rất nhiều cầu thủ lần đầu lên tuyển. Đặc biệt, cả chín cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đều mới có lần đầu tiên khoác áo U23. Ngọc Hải nhận xét: “Một số người từng thi đấu với em ở ASIAD. Còn những cầu thủ mới cũng có kỹ thuật cá nhân rất tốt. Đó chính là điểm mạnh của Olympic Việt Nam ở đợt tập trung này.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục