Trung-Hàn tăng nỗ lực về hạt nhân của Triều Tiên

Trung Quốc, Hàn Quốc nhất trí tăng nỗ lực nhằm khôi phục đàm phán 6 bên, thực hiện mục tiêu giải trừ hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên.
Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 18/3 đã nhất trí tăng cường nỗ lực nhằm khôi phục tiến trình đàm phán sáu bên và thực hiện mục tiêu cuối cùng là giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Thỏa thuận này được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Bắc Kinh ba ngày của Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Young-sun cho biết, tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Yu đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trên cương vị chủ nhà của các cuộc đàm phán sáu bên, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh gia tăng tác động nhằm thuyết phục Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.

Hai ngoại trưởng cũng nhất trí phối hợp nỗ lực với các thành viên khác của tiến trình đàm phán sáu bên là Mỹ, Nhật Bản, Nga, Triều Tiên.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, hai bên cũng nhất trí rằng Hàn Quốc và Trung Quốc cần tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế khác.

Ngoại trưởng Yu nhấn mạnh hai nước cần thúc đẩy việc thực hiện "Tầm nhìn hợp tác kinh tế thương mại Hàn Quốc-Trung Quốc" và tiến tới đàm phán về Hiệp định tự do thương mại song phương. Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc thiết lập chương trình nghị sự cho Hội nghị thượng đỉnh G-20, sẽ diễn ra tại Seoul trong tháng 11 tới.

Chuyến đi Trung Quốc của Ngoại trưởng Yu diễn ra trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã sẵn sàng trở lại đàm phán sáu bên.

Báo chí Hàn Quốc đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il sẽ đi thăm Trung Quốc cuối tháng này. Bên cạnh đó, những hoạt động ngoại giao tăng cường giữa Trung Quốc với Triều Tiên, đặc biệt sau chuyến đi mới đây của Trưởng ban đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Thụy đến Bình Nhưỡng, được nhìn nhận như tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán đang dần khai thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục