Trung-Mỹ chuẩn bị cho cuộc Đối thoại vòng hai

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã tới Bắc Kinh sáng 23/5 để chuẩn bị cho vòng hai Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung-Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã tới Bắc Kinh sáng nay 23/5 để chuẩn bị cho vòng hai Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung-Mỹ, sẽ diễn ra trong hai ngày 24- 25/5.

Theo đó, Đối thoại Chiến lược sẽ do Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đồng chủ trì.

Đối thoại Kinh tế sẽ do Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Geithner chủ trì.

Trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược, hai bên sẽ đi sâu thảo luận những vấn đề trong quan hệ hai nước, những vấn đề quốc tế khu vực và mang tính toàn cầu như an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu, sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chống khủng bố…

Trong khuôn khổ Đối thoại Kinh tế, hai bên sẽ thảo luận vấn đề ổn định và cải cách thị trường tài chính; trao đổi ý kiến về những tiến triển trong việc cải cách công tác giám sát, quản lý tài chính, sự phát triển của ngành tài chính và tăng cường sự phối hợp song phương cũng như đa phương và vai trò của ngành tài chính trong việc thúc đẩy phát triển cân bằng kinh tế.

Trả lời phỏng vấn Tân hoa xã trước chuyến đi, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Geithner khẳng định "quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc rất vững chắc trên tất cả các lĩnh vực, hai nước đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đưa kinh tế toàn cầu thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính."

Đánh giá về cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế giữa hai nước, ông Geithner cho rằng đây là một cơ chế quan trọng mang lại cho hai bên cơ hội xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn trong các vấn đề kinh tế và tài chính vào thời điểm có nhiều thách thức lớn mang tính toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải, thông qua cơ chế Đối thoại Chiến lược và Kinh tế, Bắc Kinh muốn cùng Washington nâng cao hiểu biết lẫn nhau, tăng cường sự tin cậy chiến lược cũng như hợp tác song phương, khu vực và quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển quan hệ Trung-Mỹ tích cực, hợp tác và toàn diện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục