Trung-Mỹ hội đàm về tỷ giá NDT và hạt nhân Iran

Chủ tịch nước Trung Quốc và Tổng thống Mỹ ngày 12/4 đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương về tỷ giá đồng NDT, hạt nhân của Iran.
Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 12/4 đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương thảo luận các mối quan hệ giữa hai nước, vấn đề tỷ giá đồng Nhân dân tệ (NDT) và vấn đề hạt nhân của Iran.

Tại cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Washington này, Chủ tịch Hồ Cầm Đào đề xuất một kế hoạch năm điểm nhằm cải thiện các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ.

Về vấn đề đồng NDT, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ kiên trì con đường cải cách cơ chế xây dựng tỷ giá đồng NDT dựa trên các nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của nước này.

Ông Hồ Cẩm Đào tuyên bố các biện pháp cải tổ chi tiết cần được cân nhắc trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, sự phát triển và biến đổi của thế giới cũng như các điều kiện kinh tế ở Trung Quốc; nêu rõ việc định giá đồng NDT không tạo ra sự cân bằng trong cán cân thương mại Trung-Mỹ và cũng không giải quyết được nạn thất nghiệp ở Mỹ.

Chủ tịch Hồ Cầm Đào khẳng định Trung Quốc không có ý định tạo ra thặng dư thương mại với Mỹ và Bắc Kinh muốn giải quyết những xung đột kinh tế giữa hai nước thông qua tham vấn.

Về phần mình, Tổng thống Obama nhấn mạnh quan điểm rằng Trung Quốc cần áp dụng một tỷ giá hối đoái "theo định hướng thị trường" hơn; đồng thời, bày tỏ tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc liên quan đến vấn đề đồng NDT và hy vọng hai bên có thể tìm ra giải pháp thông qua đàm phán và hợp tác.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington sẵn sàng phối hợp với Bắc Kinh để xây dựng các mối quan hệ bền vững hơn thông qua đối thoại song phương và đa phương, và sẵn sàng hợp tác trong khuôn khổ Đối thoại Kinh tế và Chiến lược cũng như tại các diễn đàn của Nhóm các nền kinh tế phát triển và đang nổi (G20).

Tổng thống Obama cũng nhắc lại lập trường của Washington về chính sách một nước Trung Quốc.

Liên quan chương trình hạt nhân của Iran, Chủ tịch Hồ Cầm Đào cho biết Trung Quốc hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ tiếp tục thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao và tích cực tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran thông qua đối thoại và thương lượng; và nhấn mạnh việc cần thiết phải tiếp tục đối thoại với Iran.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng nêu rõ Trung Quốc và Mỹ có chung mục đích tổng thể trong vấn đề hạt nhân Iran. Trung Quốc sẵn sàng tham vấn và phối hợp với Mỹ và các đối tác khác trong Nhóm P5+1 cũng như với Liên hợp quốc thông qua nhiều kênh.

Trước đó, một nhà ngoại giao giấu tên của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã thể hiện rõ lập trường với Mỹ và bốn cường quốc khác trong Nhóm P5+1 rằng Trung Quốc không tán thành đề xuất áp đặt một lệnh cấm các khoản đầu tư mới đối với lĩnh vực năng lượng của Iran như một phần trong khuôn khổ vòng trừng phạt mới của Liên hợp quốc đối với nước Cộng hòa Hồi giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục