Trung-Mỹ kết thúc đối thoại chiến lược, kinh tế

Trung-Mỹ đã kết thúc đối thoại với những cam kết tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế, biến đổi khí hậu, an ninh và năng lượng.
Sau hai ngày thảo luận, ngày 28/7, cuộc Đối thoại chiến lược và kinh tế Trung-Mỹ đã kết thúc tại Washington với những cam kết tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế, biến đổi khí hậu, an ninh và năng lượng.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên nhất trí điều chỉnh lại hệ thống tài chính và thay đổi mô hình phát triển kinh tế trong tương lai, phản đối chủ nghĩa bảo hộ, cùng phối hợp để sớm hoàn tất Vòng đàm phán tự do thương mại Doha hiện đang bế tắc, thúc đẩy việc đổi mới các quy định tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các tổ chức tài chính toàn cầu khác để các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong định chế tài chính này.

Về sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, Mỹ cam kết giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách liên bang ngày một tăng, có thể lên tới mức cao kỷ lục 1.800 tỷ USD trong năm tài chính hiện tại, để trấn an Bắc Kinh.

Phía Trung Quốc cam kết đẩy mạnh kích cầu trong nước để giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu sang Mỹ, yếu tố chính làm tăng thâm hụt thương mại của Washington. Hai bên nhất trí thực hiện các chính sách nhằm đạt được sự tăng trưởng ổn định và bền vững sau khi nền kinh tế thế giới phục hồi.

Về các vấn đề quốc tế, hai bên nhất trí hợp tác giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran và Triều Tiên, phản đối Iran trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, coi đây là động thái có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Hai bên cũng thống nhất lập trường trong cuộc chiến chống khủng bố.

Mặc dù còn nhiều bất đồng, song hai bên đã ký Bản ghi nhớ trong lĩnh vực hợp tác năng lượng, chống biến đổi khí hậu và môi trường, tạo cơ sở cho việc hợp tác trong lĩnh vực này tại hội nghị thế giới về biến đổi khí hậu dự kiến diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch, vào tháng 12 tới.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau khi kết thúc cuộc đối thoại, đại diện chính phủ hai nước đã thông báo vắn tắt với báo giới về các kết quả của nội dung "đối thoại kinh tế" và "đối thoại chiến lược".

Hai bên thừa nhận vẫn còn bất đồng trong nhiều lĩnh vực, song khẳng định rằng các cuộc thảo luận thẳng thắn trong khuôn khổ vòng đối thoại lần này có ý nghĩa quan trọng, đặt nền móng cho mối quan hệ Trung-Mỹ xích lại gần nhau hơn trong thế kỷ 21./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục