Trung-Mỹ thảo luận tăng cường trao đổi song phương trên mọi lĩnh vực

Trung Quốc và Mỹ đã thảo luận về việc nâng cấp các hoạt động tham vấn về những nguyên tắc định hướng quan hệ song phương và cách thức giải quyết phù hợp các vấn đề nhạy cảm chính trị hai nước.
Trung-Mỹ thảo luận tăng cường trao đổi song phương trên mọi lĩnh vực ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong. (Nguồn: Getty Images)

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong đã có các cuộc thảo luận với những quan chức Mỹ đang có chuyến thăm nước này gồm Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink và quan chức hàng đầu về chính sách với Trung Quốc thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Laura Rosenberger.

Thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ các cuộc thảo luận diễn ra tại thành phố Lang Phường, gần thủ đô Bắc Kinh từ ngày 11-12/12.

Theo Tân Hoa Xã, hai bên đã có các cuộc thảo luận sâu về việc triển khai những đồng thuận đã đạt được giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ trong cuộc gặp tại Bali, Indonesia bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

[Quan chức cấp cao Mỹ-Trung thảo luận vấn đề kinh tế vĩ mô toàn cầu]

Các quan chức Trung Quốc và Mỹ cũng đã thảo luận về việc nâng cấp các hoạt động tham vấn về những nguyên tắc định hướng quan hệ song phương và cách thức giải quyết phù hợp các vấn đề nhạy cảm chính trong quan hệ hai nước.

Hai bên còn thảo luận về việc tăng cường trao đổi song phương trên mọi lĩnh vực, hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể.

Ngoài ra, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên còn trao đổi tầm nhìn bao quát về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất trí rằng các cuộc thảo luận diễn ra thẳng thắn, có chiều sâu và tính xây dựng, khẳng định sẽ duy trì liên lạc song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục