Trung-Mỹ tiếp tục đàm phán về hiệp định đầu tư song phương

Hai bên sẽ nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán về hiệp định đầu tư song phương (BIT) và đẩy nhanh tiến trình nhằm đạt được một hiệp định tiêu chuẩn cao và mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Trung-Mỹ tiếp tục đàm phán về hiệp định đầu tư song phương ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 25/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 28/10, Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu tiến hành vòng đàm phán mới về hiệp định đầu tư song phương (BIT) tại thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Vòng đàm phán này là cuộc thứ 22 kể từ khi tiến trình đàm phán BIT giữa hai nước được khởi động năm 2008.

Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) cho biết hai bên sẽ nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán về BIT và đẩy nhanh tiến trình nhằm đạt được một hiệp định tiêu chuẩn cao và mang lại lợi ích cho cả hai bên. Theo kế hoạch, vòng đàm phán này sẽ diễn ra trong tám ngày.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhất trí xác định đàm phán BIT tiêu chuẩn cao là ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế.

Trong một tuyên bố, hai nước khẳng định sẽ tăng cường các cuộc đàm phán và làm việc tích cực để hoàn tất đàm phán về BIT. Hai bên cho rằng BIT giúp tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường và hoạt động thị trường tại hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục