Cam kết sẽ hữu nghị

Trung-Nhật cam kết sẽ xây dựng quan hệ hữu nghị

Trung-Nhật khẳng định xây dựng mối quan hệ hữu nghị bất chấp tranh cãi liên quan tới chủ quyền quần đảo Senkaku (hay Điếu Ngư).
Trong cuộc gặp giữa ông Satsuki Eda, cố vấn cao cấp của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, và Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì ngày 19/10 tại Bắc Kinh, hai bên khẳng định cần xây dựng mối quan hệ song phương hữu nghị bất chấp tranh cãi liên quan tới chủ quyền quần đảo Senkaku (hay Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông.

Theo Kyodo, phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Eda cho biết hai bên nhất trí cho rằng người dân hai nước cần kiềm chế để cải thiện quan hệ song phương và cùng nỗ lực để vượt qua thử thách. Ông cũng kêu gọi một số thế lực ở Nhật Bản chấm dứt những bình luận có thể khiêu khích Bắc Kinh.

Hai bên cũng nhất trí tổ chức thành công cuộc gặp giữa thủ tướng hai nước bên lề các hội nghị cấp cao ASEAN, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 10, cho rằng cuộc gặp này có ý nghĩa quan trọng nhằm tái khởi động quan hệ song phương.

Tuy nhiên, tại cuộc gặp, hai bên đều tái khẳng định lập trường về chủ quyền quần đảo tranh chấp. Ngoại trưởng Dương Khiết Trì nhấn mạnh lập trường cơ bản của Bắc Kinh về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư là không thay đổi và quần đảo này thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

Trong khi đó, ông Eda khẳng định Senkaku là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản và không có sự tranh chấp lãnh thổ tồn tại giữa hai bên.

Quan hệ Nhật-Trung rơi vào tình trạng căng thẳng và tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây sau vụ va chạm giữa tàu đánh cá Trung Quốc và tàu tuần tra Nhật Bản tại khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông ngày 7/9 vừa qua.

Mức độ cẳng thẳng đã giảm nhiều sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại Brussels (Bỉ). Tuy nhiên, trong những ngày trở lại đây, tại hai nước đã liên tục diễn ra các cuộc biểu tình phản đối lẫn nhau.

Trong một diễn biến mới nhất, ngày 19/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc đã kêu gọi người dân nước này kiềm chế trong việc tổ chức các cuộc biểu tình chống Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh "không thể chấp nhận cách hành xử không tuân thủ luật pháp."

Trước đó, ngày 18/10, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã bày tỏ "lấy làm tiếc" về các cuộc biểu tình chống Nhật diễn ra tại một số thành phố ở Trung Quốc cuối tuần qua, đồng thời kêu gọi hai bên bình tĩnh, cùng phối hợp để thúc đẩy quan hệ chiến lược và cùng có lợi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục