Trung-Nhật nhất trí khắc phục "trở ngại chính trị" trong quan hệ

Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí khắc phục “những trở ngại chính trị” trong quan hệ song phương trên tinh thần “đối diện với lịch sử và hướng tới tương lai.”
Trung-Nhật nhất trí khắc phục "trở ngại chính trị" trong quan hệ ảnh 1Quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Reuters và Tân Hoa xã dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 7/11 cho biết nước này và Nhật Bản đã thừa nhận “tồn tại những quan điểm bất đồng” liên quan tới chuỗi đảo tranh chấp Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) trên Biển Hoa Đông, đồng thời nhất trí khắc phục “những trở ngại chính trị” trong quan hệ song phương trên tinh thần “đối diện với lịch sử và hướng tới tương lai.”

Theo bộ trên, những tuyên bố này được đưa ra trong cuộc gặp giữa Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì với Cố vấn An ninh Quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi.

Hai nước đã nhất trí thiết lập cơ chế xử lý khủng hoảng nhằm ngăn chặn tình hình có nguy cơ trầm trọng hơn.

Bộ trên cho hay Trung Quốc và Nhật Bản sẽ dần dần nối lại đối thoại về chính trị, ngoại giao và an ninh thông qua các kênh đa phương cũng như song phương.

Ngoài ra, Trung Quốc và Nhật Bản đã khẳng định rằng sẽ tuân thủ các nguyên tắc và tinh thần trong bốn thỏa thuận chính trị giữa hai nước cũng như tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-Nhật Bản trên cơ sở đôi bên cùng có lợi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục