Trung-Nhật-Hàn đối thoại lần đầu tiên trong 18 tháng

Cuộc đối thoại này nhằm hâm nóng quan hệ vốn bị "đóng băng" vì các tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản với các nước láng giềng.
Trung-Nhật-Hàn đối thoại lần đầu tiên trong 18 tháng ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Kyung Soo (giữa), Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Lưu Chấn Dân (phải) tại vòng đàm phán. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/11, các nhà ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã tiến hành cuộc đối thoại ba bên lần đầu tiên trong 18 tháng qua.

Cuộc đối thoại này nhằm hâm nóng quan hệ vốn bị "đóng băng" vì các tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản với các nước láng giềng và quan niệm lịch sử gây tranh cãi của Tokyo.

Tại Seoul, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Kyung-soo cùng người đồng cấp bên phía Trung Quốc Lưu Chấn Dân và bên phía Nhật Bản Shinsuke Sugiyama đã thảo luận về hợp tác ba bên thông qua kênh ngoại giao sau thời gian bị cắt đứt từ tháng 5/2012 - thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh ba bên và các cuộc đối thoại cấp bộ trưởng tại Bắc Kinh.

Hàn Quốc - nước đăng cai cuộc đối thoại ba bên trong năm nay - đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh từ tháng Năm vừa qua, song kế hoạch này đã không được thực hiện vì những tranh cãi ngoại giao giữa Nhật Bản và Hàn Quốc liên quan đến chuỗi đảo Takeshima/Dokdo, cũng như giữa Nhật Bản với Trung Quốc liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Seoul và Bắc Kinh cũng phản đối Tokyo sau các chuyến thăm đền Yasukuni của các thành viên Nội các và hàng trăm nghị sỹ Nhật Bản.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young cho biết sẽ không có cuộc gặp thượng đỉnh hay đối thoại cấp bộ trưởng giữa ba bên được tổ chức trong năm nay.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị cho các cuộc gặp này trong tương lai là mục tiêu chính của cuộc đối thoại cấp cao ba bên đang diễn ra./.

Tin cùng chuyên mục