Trung-Nhật-Hàn kêu gọi nối lại đàm phán sáu bên

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc kêu gọi "sớm nối lại" các cuộc đối thoại đa phương nhằm chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.
Ngày 10/10, lãnh đạo ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung kêu gọi "sớm nối lại" các cuộc đối thoại đa phương nhằm chấm dứt tham vọng hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực kinh tế và đối phó với sự biến đổi khí hậu. Các cam kết hợp tác này đã kết thúc thời kỳ bất đồng giữa ba nước trước đây.

Sau cuộc gặp ba bên giữa Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak diễn ra sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, các lãnh đạo đã ra một tuyên bố chung khẳng định cam kết đối thoại và tham vấn, đồng thời tiếp tục phối hợp thông qua các giải pháp hòa bình nhằm theo đuổi quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi sẽ cùng nỗ lực với các bên liên quan nhằm sớm nối lại các cuộc đàm phán sáu bên, cũng như duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực Đông Bắc Á, từ đó xây dựng một châu Á hòa bình, hài hòa, cởi mở và thịnh vượng".

Ba nước trên, cùng với Nga và Mỹ, là các bên liên quan trên bàn đàm phán hạt nhân với Triều Tiên. Quyết tâm trên được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il ngày 5/10 đã lần đầu tiên để ngỏ khả năng trở lại bàn đàm phán này sau khi tiến hành đàm phán song phương với Mỹ.

Bên cạnh vấn đề Triều Tiên, ba lãnh đạo nhất trí tạo ra một mặt trận thống nhất về hợp tác trong các lĩnh vực an ninh và kinh tế, khẳng định các quan hệ trong khu vực là chìa khóa trong chính sách đối ngoại của mình. Tuyên bố nêu rõ: "Ba nước duy trì cam kết phát triển một cộng đồng Đông Á dựa trên nguyên tắc cởi mở, minh bạch như một mục tiêu lâu dài".

Cũng tại cuộc gặp trên, lãnh đạo ba nước đã nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm góp phần đạt kết quả tích cực tại cuộc hội thảo quan trọng về biến đổi khí hậu toàn cầu ở Copenhagen, Đan Mạch tháng 12 tới.

Các nhà lãnh đạo khẳng định thành công sẽ dựa trên việc "thiết lập một nền tảng hợp tác quốc tế hiệu quả về biến đổi khí hậu sau năm 2012, phù hợp với các nguyên tắc của Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC)".

Trước đó, ngày 9/10, Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã bế mạc sau 12 ngày họp mà không đạt được tiến triển trong các vấn đề cấp bách hiện nay, như cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại các nước giàu và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Kết quả này khiến các đại biểu tham dự tỏ ý hoài nghi về khả năng đạt được một thỏa thuận khung về chống biến đổi khí hậu toàn cầu tại hội nghị tháng 12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục