Trung-Nhật-Hàn tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng về FTA 3 bên

Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng thương mại đầu tiên sau 3,5 năm qua, trong đó tập trung thảo luận về một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) ba bên.
Trung-Nhật-Hàn tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng về FTA 3 bên ảnh 1Toàn cảnh hội nghị Bộ trưởng Thương mại Hàn-Trung-Nhật tại Seoul ngày 30/10. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 30/10, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng thương mại đầu tiên sau 3,5 năm qua, trong đó tập trung thảo luận cách thức tăng cường hợp tác kinh tế khu vực và thúc đẩy tiến trình đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) ba bên.

Hội nghị trên được tổ chức tại thủ đô Seoul với sự góp mặt của Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Motoo Hayashi; Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn (Zhong Shan) cùng Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang Jick.

Theo các quan chức Nhật Bản, ngoài FTA ba bên nói trên, ba nước có kế hoạch thảo luận cách thức thúc đẩy cuộc đàm phán về khối thương mại tự do 16 nước với tên gọi "Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực" (RCEP)- gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ và 10 nước thành viên Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc bày tỏ thiện ý gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ đứng đầu, và một ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn đầu tiên trong vòng 3,5 năm qua tại thủ đô Seoul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục