Trước các đòn tập kích tên lửa ATACMS, Kremlin tố Mỹ "đổ thêm dầu vào lửa"

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc Mỹ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là đang "đổ thêm dầu vào lửa" và Washington tìm cách leo thang xung đột ở Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 18/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc Mỹ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ làm gia tăng căng thẳng và đẩy Mỹ dính sâu hơn vào xung đột.

Ông Peskov nhấn mạnh: "Chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đổ thêm dầu vào lửa và tìm cách leo thang xung đột ở Ukraine.”

Trước đó, ngày 17/11, truyền thông phương Tây đồng loạt đưa tin Tổng thống Biden đã “bật đèn xanh” cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Washington cung cấp để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Quyết định này đồng nghĩa với sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Mỹ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Theo các nguồn tin giấu tên, Ukraine dự định thực hiện các đợt tấn công tầm xa đầu tiên trong những ngày tới. Các đòn tập kích có khả năng sẽ được thực hiện bằng tên lửa ATACMS có tầm bắn lên tới 306km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiêm kích MiG-31. (Nguồn: Getty Images)

Nga tuyên bố ngăn chặn âm mưu chiếm tiêm kích MiG-31

FSB thông báo đã ngăn chặn một chiến dịch do tình báo quân đội Ukraine tổ chức, với sự “giám sát” của Anh, nhằm chiếm đoạt một máy bay tiêm kích MiG-31 được trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Máy bay không người lái của Nga tấn công một tòa nhà chung cư ở thành phố Dnipro, miền trung Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Nga tung đòn trả đũa âm mưu đánh cắp MiG-31

Một cuộc tấn công nhóm được thực hiện bằng vũ khí có độ chính xác cao vào các sân bay quân sự, trung tâm tình báo điện tử và vô tuyến của Ukraine, một kho rocket phục vụ hệ thống pháo phản lực Vilkha.