"Trước mắt cần tăng quản lý doanh nghiệp nhà nước"

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng cần phải có cơ chế, chính sách phù hợp để tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển bền vững.
Sáng 22/10, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện và thẩm tra Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013...

Bên lề Quốc hội, phóng viên TTXVN đã trao đổi với các đại biểu Quốc hội về những nội dung liên quan Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và công tác phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược

Trao đổi về tái cơ cấu nông nghiệp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (Đoàn Thái Bình) cho rằng, đây là một vấn đề lớn và trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước rất chú trọng quan tâm.

Theo Phó Thủ tướng, muốn tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trước mắt phải giảm lao động thủ công, và thay vào đó là đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đem lại năng suất, hiệu quả cao. Từ đó, đời sống của người dân cũng mới bớt bấp bênh.

Bên cạnh đó, cần phải có cơ chế, chính sách phù hợp với cơ chế thị trường. Thị trường đã phù hợp, chính sách “vào” rất nhanh và cơ giới hóa cũng rất nhanh. Mặc dù bây giờ, hiệu quả thu về chưa được như mong muốn nhưng trong thời gian tới sẽ rất tốt.

Đề cập về giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đại biểu Cao Sỹ Kiêm (Đoàn Thái Bình) cho rằng những giải pháp của Chính phủ đề ra không có gì phải bàn, tuy nhiên, cần cụ thể hóa chính sách cũng như có những “liều lượng” phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Đại biểu Kiêm cho biết, trong thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng), cách đột phá hiện nay là cải cách thể chế và có thể làm được ngay. Bởi tất cả những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ, chính sách phải làm trước và phải có sự đồng bộ, nhịp nhàng.

Các vấn đề phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cũng phải làm nhưng cần có thời gian và điều kiện về vật chất cũng như sự chuẩn bị “chu đáo” lâu dài.

Tăng cường quản lý các doanh nghiệp và Tổng công ty nhà nước

Đề cập đến các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới, đại biểu Trần Ngọc Vinh (thành phố Hải Phòng) cho rằng, giải pháp trước mắt là phải tăng cường quản lý các doanh nghiệp và Tổng công ty nhà nước; cổ phần hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ; phải xác định kinh tế nhà nước là chủ đạo...

Đại biểu Trần Ngọc Vinh cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ làm ăn kém hiệu quả là do phát triển ồ ạt nhiều loại hình kinh tế; chưa lường hết khó khăn trước mắt và lâu dài trong hoạt động kinh doanh; nhà nước quá ưu ái cho vay tín dụng ưu đãi.

Thực tế giám sát ở Hải Phòng cho thấy, hiện nay còn tồn đọng nhiều vụ án chưa được xử lý, chủ yếu rơi vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm ăn kém hiệu quả, không có khả năng thanh toán nợ ngân hàng.

Đại biểu cho rằng, để hạn chế tình trạng nợ xấu, các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp ngoài nhà nước phải thực hiện theo Luật đầu tư, Luật đấu thầu; xiết chặt cho vay ưu đãi, nhằm sàng lọc những doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, tránh gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Phòng, chống tham nhũng: cần kiên trì, thường xuyên, liên tục

Trao đổi về công tác phòng chống tham nhũng, đại biểu Đinh Xuân Thảo (Đoàn Hà Nội) cho rằng các quy định của Luật phòng chống tham nhũng hiện nay là khá đầy đủ, chặt chẽ và đang được triển khai rất tích cực. Ví dụ như trong các cơ quan hiện nay các nguồn thu, chi đã được kê khai minh bạch, mọi người đều biết.

Tuy nhiên, vấn đề cần bàn hiện nay là công tác tổ chức thực hiện có đúng với những quy định trong Luật hay không? Đại biểu Thảo cho rằng phòng, chống tham nhũng là một vấn đề lớn và từ lâu đã được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị-xã hội quan tâm. Vấn đề này không thể giải quyết dứt điểm ngay mà cần kiên trì triển khai thường xuyên, liên tục, mới đạt kết quả.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng về điều tra, xét xử đã làm được nhiều việc trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức nên người dân chưa thấy rõ vai trò của các cơ quan tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Nếu chỉ nhìn vào những vụ án lớn chưa xử lý dứt điểm mà đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua là chưa công bằng cho lắm, mà cần phải đánh giá tổng thể, khách quan.

Đại biểu Đỗ Văn Đương (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, các giải pháp, biện pháp phòng chống tham nhũng đã được đề cập trong Chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2011-2016.

Hàng năm, Chính phủ đều có báo cáo về phòng chống tham nhũng. Để có giải pháp đột phá đẩy lùi tham nhũng, Quốc hội cần ra Nghị quyết riêng, trong đó nhấn mạnh các cơ quan bộ, ngành phải tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sử dụng vốn, tài sản nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm dễ nảy sinh tham nhũng tiêu cực như tài chính, ngân hàng, đất đai, tài nguyên thiên nhiên.

Kiểm toán nhà nước cần tăng cường kiểm tra các tập toàn, Tổng công ty lớn. Các cơ quan điều tra phải tập trung khám phá những vụ án lớn ở các lĩnh vực trọng điểm về sử dụng ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, trong năm 2014, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phải giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng; kiên quyết rà soát lại các vụ lớn nghiêm trọng để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự./.

Nguyễn Cường-Khiếu Tư (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục