Trước vụ Su-24 bị bắn, ông Putin từng xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân xin lỗi người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc một máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ trước đó.
Trước vụ Su-24 bị bắn, ông Putin từng xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin vốn luôn ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al Assad (Nguồn: RT)

Theo RT, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9/12 cho biết, trước khi xảy ra vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân xin lỗi người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc một máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ trước đó.

Trả lời phỏng vấn các phóng viên Italy, ông Lavrov cho biết Moskva từ lâu đã nắm rõ việc lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ được các phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS sử dụng để đào tạo chiến binh cho một số hoạt động, gồm cả ở khu vực Bắc Kavkaz, nhưng chưa đề cập công khai vì không muốn tin rằng Ankara ủng hộ cho các hoạt động đó.

Ông Lavrov cũng đề xuất cần kiểm tra kỹ lưỡng cái cách mà Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các mục tiêu của liên quân chống IS ở Syria.

"Chúng tôi đặt câu hỏi vì sao họ (Thổ Nhĩ Kỳ) không ném bom vào mục tiêu khủng bố mà lại nhằm vào mục tiêu người Kurd, vốn được người Mỹ coi như đối tác tiềm năng, mà thực tế đã liên minh để chống khủng bố," ông Lavrov nói.

Hôm 24/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một chiếc Su-24 của Nga vì cho rằng xâm phạm không phận, điều mà Moskva cực lực bác bỏ.

Ngày 9/12, Tổng thống Putin đã mời chuyên gia Anh tới để giải mã hộp đen chiếc Su-24 xem nó đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ hay chưa.

Trước khi xảy ra vụ việc trên, Ankara từng 2 lần triệu đại sứ Nga tới để phản đối việc máy bay nước này đi vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ khi tiến hành không kích các mục tiêu "khủng bố" ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục