Trưởng Ban Dân vận TW chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Bắc Ninh

Nhân dịp Lễ giáng sinh 2018, ngày 21/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã về thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Bắc Ninh.
Trưởng Ban Dân vận TW chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Bắc Ninh ảnh 1Bà Trương Thị Mai trò chuyện với đại diện Tòa Giám mục Bắc Ninh. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Nhân dịp Lễ giáng sinh 2018, ngày 21/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã về thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa, quà và chúc mừng Giám mục Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh cùng các linh mục, tu sỹ và toàn thể đồng bào Công giáo Bắc Ninh đón Lễ Giáng sinh năm 2018 an lành, vui tươi, hạnh phúc.

Bà Trương Thị Mai cho biết Đảng và Nhà nước luôn xác định nhất quán việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; đáp ứng nhu cầu hợp pháp, chính đáng của các tổ chức tôn giáo, đồng bào có đạo; khuyến khích, tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn thời gian tới, các linh mục, chức sắc, tu sỹ, đồng bào Công giáo trên địa bàn ngày càng gắn bó, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

[Chúc mừng Giáng sinh 2018 tại An Giang và Thừa Thiên-Huế]

Giám mục Giáo phận Bắc Ninh Hoàng Văn Đạt cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Trương Thị Mai và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trong các hoạt động tôn giáo của đồng bào Công giáo thời gian qua.

Giám mục Hoàng Văn Đạt khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các chức sắc công giáo và bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, tăng cường sự đoàn kết, đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, bà Trương Thị Mai chúc mừng kết quả kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Ninh đạt được năm 2018, trong đó nhiều chỉ tiêu đứng đầu cả nước.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ ấn tượng với kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bắc Ninh, dành nhiều nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, đã có 91,7% số xã và 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn bước sang năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục