Trưởng ban Dân vận TW tiếp đoàn Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba

Chiều 6/11, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba, do ông Orestes Llanes Mestre, Phó Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn.
Trưởng ban Dân vận TW tiếp đoàn Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba ảnh 1Đồng chí Trương Thị Mai tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Orestes Llanes Mestre. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 6/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba, do ông Orestes Llanes Mestre, Phó Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ: Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Cu Ba; luôn hết sức mình để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Cuba.

Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Cuba trong thời kháng chiến cũng như thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước. Vì vậy, chuyến thăm này là cơ hội để tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba.

Thời gian tới, Việt Nam và Cuba sẽ tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị thủy chung, trong sáng này.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh thời kỳ nào, Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba cũng như Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất cần cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hai tổ chức đều gắn bó mật thiết với nhân dân, xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Việc Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cu​ba và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc sẽ góp phần vun đắp quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và Cuba.

Đặc biệt, hai tổ chức cần nỗ lực tuyên truyền cho thế hệ thanh niên của hai nước hiểu về về lịch sử, mối quan hệ đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba.

Ông Orestes Llanes Mestre, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba trong thời gian qua và khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này.

Ông Orestes Llanes Mestre cho rằng Việt Nam và Cuba có tiềm năng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực.

Trong chuyến thăm này, Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba đã ký kết ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tổ chức và Đảng, nhân dân hai nước.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục