Trưởng ban Tổ chức Trung ương tặng quà các gia đình chính sách

Ngày 20/7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương tặng quà các gia đình chính sách ảnh 1Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

Nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), ngày 20/7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Phạm Minh Chính đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng kèm theo một phần quà tặng các đối tượng, gia đình chính sách ở thành phố Đông Hà và ủy quyền cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao 80 suất quà cho các đối tượng, gia đình chính sách ở trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao truyền thống Anh hùng cách mạng, sẵn sàng hy sinh tất cả cho sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc của quân, dân tỉnh Quảng Trị trong những năm tháng kháng chiến.

[Phát biểu của Chủ tịch nước tại Hội nghị biểu dương người có công]

Thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cấp chính quyền tỉnh Quảng Trị đã quan tâm chăm lo đời sống gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ cha ông đi trước, tinh thần tự lực tự cường, chủ động sáng tạo để tiếp tục lãnh đạo, cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của tỉnh Quảng Trị; qua đó góp phần sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính cũng đến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Tình (83 tuổi), ở khu phố 7, phường 2, thành phố Đông Hà; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục