Trưởng Ban Tổ chức TW tiếp Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản

Chiều 26/9, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính có buổi tiếp ngài Nikai Toshihiro, Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Trưởng Ban Tổ chức TW tiếp Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 26/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Phạm Minh Chính có buổi tiếp ngài Nikai Toshihiro, Tổng Thư ký của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sang chia buồn và dự Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thay mặt chính phủ và nhân dân Nhật Bản, ngài Nikai Toshihiro gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Theo ngài Nikai Toshihiro, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực của quan hệ Ðối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính bày tỏ trân trọng cảm ơn ngài Nikai Toshihiro và Đoàn Đặc phái viên của Thủ tướng Shinzo Abe sang chia buồn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự mất mát lớn lao này. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng gửi lời chia sẻ đối với chính phủ và người dân Nhật Bản trước thiên tai từ đầu năm 2018 ở Nhật Bản khiến nhiều người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề.

Tại buổi tiếp, hai bên đều đánh giá, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp.

Hai nước Việt Nam và Nhật Bản gần gũi về văn hóa, có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng, chia sẻ những quan tâm chung cả trong lĩnh vực hợp tác song phương và đa phương; tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được tăng cường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.