Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Cục Tuyên huấn

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định ngành tuyên giáo của Đảng nói chung, ngành tuyên huấn trong quân đội nói riêng, có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Cục Tuyên huấn ảnh 1Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 22/1, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm Trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc với Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng).

Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng chúc các cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Cục Tuyên huấn bước sang năm mới mạnh khỏe, đạt nhiều thành tích, kết quả trong công tác.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, ngành tuyên giáo của Đảng nói chung, ngành tuyên huấn trong quân đội nói riêng có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng đến với quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sỹ.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao Cục Tuyên huấn đã phát huy truyền thống “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”; nhận thức rõ vai trò, vị trí của cơ quan tham mưu chiến lược; bám sát, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, Đảng ủy, chỉ huy Cục Tuyên huấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tuyên huấn trong quân đội.

Đặc biệt, Cục Tuyên huấn đã phát huy có hiệu quả vai trò của cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương tham mưu, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, là đơn vị tiêu biểu, tiên phong về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và đấu tranh chống quan điểm sai trái trên Internet, mạng xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, trong năm 2019, Cục Tuyên huấn cần thực hiện nhiệm vụ tốt hơn năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực.

Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, nhân dân; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhạy cảm, đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên, kiên trì, với bản lĩnh, quyết tâm chính trị cao.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị cán bộ, chiến sỹ Cục Tuyên huấn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 cũng như trong những năm tiếp theo. Những người làm công tác tư tưởng phải chủ động, đi trước đón đầu, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, Cục Tuyên huấn cần phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu chiến lược, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội và nhân dân trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động nắm, dự báo, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, có biện pháp giải quyết kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong quản lý tư tưởng của bộ đội; tiếp tục tham mưu, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống, các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội cần được đẩy mạnh; tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện; xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất cao.

Bên cạnh đó, Cục Tuyên huấn cần tham mưu, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương về kiện toàn, tổ chức bộ máy các cơ quan giúp Trung ương trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phù hợp với thực tiễn Quân đội…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục