Trường Chính trị tỉnh Điện Biên được công nhận đạt chuẩn mức độ 1

Việc Trường Chính trị tỉnh Điện Biên được công nhận đạt chuẩn mức 1 là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển mới của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Điện Biên.

Ông Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức độ 1 cho Ban Giám hiệu nhà trường. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Ông Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức độ 1 cho Ban Giám hiệu nhà trường. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Chiều 14/10, tại Điện Biên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Điện Biên phối hợp tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn mức độ 1 cho Trường Chính trị tỉnh Điện Biên.

Tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và học viên Trường Chính trị tỉnh Điện Biên trong quá trình phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn theo Quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh việc được công nhận đạt chuẩn mức 1 là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển mới của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh Điện Biên, một địa phương có vị trí chiến lược đặc biệt ở vùng Tây Bắc.

Trường Chính trị tỉnh Điện Biên được công nhận đạt chuẩn mức độ 1 không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Điện Biên, mà còn là bước tiến quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ “vững lý luận, giỏi thực tiễn, gần dân, hiểu dân và vì dân”, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2025-2030.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đề nghị Trường Chính trị tỉnh Điện Biên tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn, chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt với các tỉnh Bắc Lào, nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng và khẳng định vị thế của một trường chính trị chuẩn kiểu mẫu ở vùng Tây Bắc.

Trường tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và khẩn trương xây dựng, triển khai đề án Trường Chính trị đạt chuẩn mức độ 2, chậm nhất là năm 2030.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tặng kỷ niệm Chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Điện Biên cho 4 cá nhân và Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Trường Chính trị tỉnh Điện Biên đạt chuẩn mức độ 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Việt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS

Việt Nam có nhiều dư địa mở rộng hợp tác với BRICS về thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, logistics và khoa học-công nghệ, trong đó Ấn Độ, Trung Quốc và Nga được xác định là những đối tác quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn, với thế hệ trẻ, dù sinh ra ở Việt Nam hay ở đâu hãy cùng luôn tự hào về bản sắc Việt, coi đó là hành trang quý giá trong quá trình trưởng thành, cố gắng giữ gìn tiếng Việt, luôn học tập tốt, chăm lo cho gia đình và khi có cơ hội thì tham gia đóng góp xây dựng quê hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế của Pháp - cơ sở Paris–Sacley (CEA-Saclay). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp

Thăm, làm việc tại Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh năng lượng nguyên tử, bán dẫn, hàng không vũ trụ và công nghệ lượng tử là những lĩnh vực công nghệ chiến lược được Việt Nam xác định ưu tiên hàng đầu.