Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU dương tính với SARS-CoV-2

Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU), ông Michel Barnier thông báo ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về Brexit, ông Michel Barnier. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 19/3, Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU), ông Michel Barnier thông báo ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trên tài khoản Twitter, ông Barnier cho biết: "Tôi muốn thông báo với các bạn rằng tôi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tôi vẫn ổn và tinh thần vẫn tốt. Tôi sẽ tuân theo mọi hướng dẫn cần thiết."

Hôm 13/3 vừa qua, EU và Anh đã ra thông cáo chung cho biết vòng 2 cuộc đàm phán thỏa thuận thương mại sau khi Anh rời khỏi EU dự kiến diễn ra tại thủ đô London của Anh vào tuần này đã bị hủy do lo ngại dịch COVID-19. Thay vì gặp nhau trực tiếp đàm phán tại London, các bên đàm phán cho biết "đang tìm các cách thức khác để tiếp tục công việc đàm phán, có thể tính đến hình thức hội nghị trực tuyến."

[COVID-19: Nga có ca tử vong đầu tiên, Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới]

Dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng xấu tại Anh với 104 người tử vong và 2.626 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Thủ tướng nước này Boris Johnson ngày 18/3 tuyên bố tất cả các trường học trên cả nước, từ phổ thông đến đại học, sẽ đóng cửa từ ngày 20/3. Theo nhà lãnh đạo Anh, đây là biện pháp tăng cường cần thiết do số người mắc bệnh và tử vong vì COVID-19 đang gia tăng nhanh.

Trong khi đó, tại Bỉ-nơi đặt trụ sở của EU, người phát ngôn Bộ Y tế Bỉ thông báo nước này đã ghi nhận thêm 309 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 18/3, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên thành 1.795 người.

Người phát ngôn trên cũng cho hay có 7 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 18/3, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh này tại Bỉ lên thành 21 người./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục