Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên của Mỹ thăm Nhật Bản

Chuyến thăm Tokyo của Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Sung Kim nhằm đạt được sự nhất trí trong dài hạn trên lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao giữa hai nước.
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên của Mỹ thăm Nhật Bản ảnh 1Ông Sung Kim sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 22-25/7. (Nguồn: AFP)

Ngày 21/7, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên, ông Sung Kim sẽ bắt đầu thăm Nhật Bản từ ngày 22-25/7.

Nguồn tin ngoại giao cho biết chuyến thăm Tokyo của ông Kim nhằm đạt được sự nhất trí trong dài hạn trên lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao giữa hai nước.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Đặc phái viên Sung Kim sẽ tham dự Hội nghị đồng minh Mỹ-Nhật và thảo luận các vấn đề khác cùng quan tâm.”

Đặc phái viên Kim với tư cách Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách châu Á-Thái Bình Dương, đảm nhiệm công tác phối hợp với đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời kiêm nhiệm vai trò Trưởng đoàn đàm phán 6 bên của Mỹ tham gia giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Chuyến thăm của ông Kim diễn ra trong bối cảnh Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc cũng đang có chuyến thăm Trung Quốc để thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục