Trường học Hồi giáo đặt tên thư viện là Osama bin Laden

Một trường học tôn giáo cho phụ nữ ở thủ đô Islamabad của Pakistan đã quyết định đổi tên thư viện của trường thành Osama bin Laden.
Trường học Hồi giáo đặt tên thư viện là Osama bin Laden ảnh 1Thư viện của trường Jamia Hafsa đổi tên thành Osama bin Laden. (Nguồn: AFP)

Một trường học tôn giáo cho phụ nữ ở thủ đô Islamabad (Pakistan) đã đổi tên thư viện của mình thành Osama bin Laden, thủ lĩnh trước đây của tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Trường học có tên Jamia Hafsa đã đổi tên thư viện của mình để tôn vinh bin Laden, người được cho là đã tổ chức nên vụ khủng bố 11/9 kinh hoàng ở Mỹ. Một tấm biển chỉ dẫn đặt ngoài thư viện có đề tên bin Laden và gọi nhân vật này là “người tử vì đạo”.

“Với người khác, ông ấy là khủng bố, nhưng với chúng tôi, ông ấy là anh hùng của người Hồi giáo,” một nguồn tin giấu tên đã trao đổi với hãng tin AFP hôm thứ Năm vừa rồi.

Bin Laden đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích tại thị trấn Abbottabad ở Pakistan do lực lượng quân đội đặc công của Mỹ tổ chức năm 2011.

Một năm sau ngày lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt bin Laden, hàng trăm người đã xuống đường để tỏ ý tôn kính với thủ lĩnh khủng bố này.

Trường Jamia Hafsa được lãnh đạo bởi thủ lĩnh Hồi giáo Maulana Abdul Aziz, người đứng đầu nhà thờ Đỏ, một nhà thờ Hồi giáo ở Islamabad từng là nơi trú ẩn của các phần tử cực đoan có vũ trang.

Năm 2007, một cuộc vây hãm kéo dài nhiều tuần của quân đội với các phần tử cực đoan ở đây đã khiến hơn 100 người chết và tạo ra làn sóng nổi dậy của người theo đạo Hồi khắp nơi tại Pakistan.

Cuộc đột kích nhà thờ Đỏ là một trong những nguyên nhân khiến lực lượng Taliban ở Pakistan tiến hành cuộc nổi loạn đẫm máu khiến hơn 6.800 người thiệt mạng trong vòng 7 năm qua, theo thống kê của AFP./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục