Trường học ở Đức bị tấn công bằng bom xăng

Một sinh viên 18 tuổi đã ném 2 bom xăng về phía các học sinh tại trường trung học Carolinum ở Ansbach (Đức), làm 10 người bị thương.
Theo hãng tin Reuters, ít nhất 10 người bị thương trong một vụ tấn công bom xăng ở bang Bavaria của Đức mà thủ phạm là một sinh viên 18 tuổi.

Vụ tấn công xảy ra ngày 17/9 tại trường trung học Carolinum ở Ansbach, gần Nuremberg (Đức) , nơi có khoảng 600-700 học sinh. Đây là vụ tấn công thứ hai xảy ra tại trường học của Đức từ đầu năm tới nay.

Theo tường thuật của cảnh sát thành phố Nuremberg, thủ phạm đã ném 2 bom xăng về phía các học sinh sau khi tiến vào trường học trên, tuy nhiên hai quả bom xăng này không gây ra các đám cháy lớn.

Cùng với các thiết bị gây cháy, thủ phạm còn mang bên mình một chiếc rìu. Người phát ngôn cảnh sát thành phố trên cho biết kẻ tấn công đã bị bắt giữ sau khi bị cảnh sát bắn bị thương.

Hiện, toàn bộ 700 học sinh của trường học Carolinum đã được sơ tán đến nơi an toàn, tuy nhiên, trong số 10 nạn nhân bị thương, toàn bộ là học sinh lớp 8, có hai nữ sinh bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra gần 6 tháng sau vụ thảm sát 15 người tại trường học ở tỉnh Winnenden, miền Nam Đức, hung thủ là một học sinh 17 tuổi. Sau vụ xả súng tại trường học gây thương vong lớn này, Chính phủ Đức đã thắt chặt quy định về kiểm soát vũ khí.

Vụ xả súng tại trường học ở thành phố Erfurt năm 2002 đã đi vào lịch sử nước Đức là vụ xả súng gây thương vong lớn nhất với số người thiệt mạng lên tới 17 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục