Trường học triển khai hàng loạt giải pháp phòng, chống COVID-19

Cho học sinh, sinh viên nghỉ Tết sớm, họp phụ huynh online, thực hiện phun khử khuẩn, dừng mọi hoạt động đông người... các trường học đang căng sức phòng chống dịch COVID-19.
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh chiều 28/1. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh chiều 28/1. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Trước tình hình diễn biến nhanh và phức tạp của dịch COVID-19, các trường học đã triển khai hàng loạt giải pháp để phòng chống dịch như cho học sinh, sinh viên nghỉ tết sớm; hoãn các sự kiện hội, họp hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến; thực hiện phun khử khuẩn....

Học sinh, sinh viên nghỉ Tết sớm

Đại học Bách khoa Hà Nội cho sinh viên nghỉ Tết sớm, bắt đầu từ ngày 1/2 thay vì từ ngày 6/2 như kế hoạch. Trường giữ nguyên lịch thi và lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp/khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch trong các ngày từ 29/1 đến 31/1/2021 đối với các khóa từ K64 trở về trước. Các lớp bảo vệ đồ án tốt nghiệp có lịch tổ chức sau ngày 31/1 sẽ hoãn cho đến khi có thông báo mới. Các sinh viên không thể tham gia thi/không thể tham gia bảo vệ đồ án tốt nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cần gửi email thông báo hoãn thi.

Đại học Kinh tế quốc dân cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn về các phương án phòng chống dịch và quyết định cho sinh viên toàn trường nghỉ Tết sớm ngay từ ngày mai, 30/1, thay vì từ ngày 4/2 như kế hoạch trước đó.

Theo ông ông Vũ Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Truyền thông trường Đại học Kinh tế Quốc dân, việc trường cho nghỉ Tết sớm dựa trên nguyện vọng của sinh viên đồng thời góp phần tăng cường công tác phòng, chống dịch, giãn cách giao thông.

Bên cạnh đó, Đại học Kinh tế quốc dân cũng lên sẵn các phương án cho việc dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. “Với kinh nghiệm dạy học trực tuyến đã được triển khai trong đợt nghỉ dịch đầu năm 2020, trường và sinh viên đều sẵn sàng và chủ động cho phương thức này,” ông Nghĩa cho hay.

Trước đó, các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh cũng đã cho học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Đeo khẩu trang trên lớp, hoãn sự kiện đông người

Bên cạnh việc cho sinh viên nghỉ học sớm, Đại học Kinh tế quốc dân cũng đã hoãn mọi sự kiện tụ tập đông người. Theo kế hoạch, hôm nay Trường sẽ tổ chức chương trình NEU GLORY NIGHT 2021 với rất nhiều hoạt động như hội chợ, gói bánh chưng, đặc biệt là đêm dạ hội với sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.

“Chương trình đã được chuẩn bị kỹ càng và được sinh viên toàn trường háo hức chờ đợi. Tuy nhiên, vì sự an toàn của các sinh viên và cộng đồng, mọi hoạt động buộc phải tạm dừng,” ông Vũ Trọng Nghĩa nói.

Trường học triển khai hàng loạt giải pháp phòng, chống COVID-19 ảnh 1Các trường học thực hiện phun khử khuẩn. (Ảnh: TTXVN)

Tương tự, Đại học Phenikaa cũng đã có thông báo khẩn đến học sinh, cán bộ, giảng viên toàn trường về việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, trường tạm dừng tất cả các sự kiện hội họp trực tiếp đông người, dừng các kế hoạch đi công tác. Trường hợp cần thiết phải họp sẽ tổ chức online.

Dù vẫn tiếp tục kế hoạch học tập nhưng Đại học Phenikaa yêu cầu toàn bộ sinh viên, giảng viên, cán bộ phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Giảng viên có trách nhiệm nhắc nhở sinh viên đeo khẩu trang và kiên quyết mời ra khỏi lớp các trường hợp không đeo khẩu trang, coi như vắng mặt.

Phun khử khuẩn, họp phụ huynh online

Hôm nay, toàn bộ học sinh Trường Mầm non Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được cho nghỉ học để nhà trường triển khai phun khử khuẩn toàn trường. Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tứ Liên, trường có một học sinh là cháu của một bệnh nhân dương tính với COVID-19.

[Cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các nhà trường]

Cũng từ hôm nay, Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ thuộc Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chuyển sang học online.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã chuyển lịch họp phụ huynh từ trực tiếp ngày 29 và 30/1 sang hình thức trực tuyến vào ngày 31/1.

Trước đó, tối muộn ngày 28/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ra chỉ thị yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, học viện, trung cấp sư phạm cấp bách triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục