Trường Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến ở Campuchia khai giảng

Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến đi vào hoạt động cách đây 6 năm với chương trình học bằng tiếng Việt và tiếng Khmer từ mẫu giáo đến lớp 5.
Trường Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến ở Campuchia khai giảng ảnh 1Tiết mục văn nghệ của các em học sinh tại lễ khai giảng. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, sáng 1/11, tại quận Chhba Ompal ở ngoại ô thủ đo Phnom Penh, Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến thuộc Tổng hội người Campuchia gốc Việt đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014-2015.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư; Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Châu Văn Chi; Phó Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Phnom Penh, bà Em Hea; đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan đại diện và doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia cùng đông đảo phụ huynh học sinh.

Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến đi vào hoạt động cách đây 6 năm với chương trình học bằng tiếng Việt và tiếng Khmer từ mẫu giáo đến lớp 5.

Từ khi hoạt động đến nay đã có hàng nghìn học sinh theo học. Niên học 2013-2014 có hơn 300 học sinh, cuối khóa có 32 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và tiên tiến. Niên khóa 2014-2015 có hơn 400 học sinh.

Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Châu Văn Chi cho biết trải qua 6 năm sử dụng, Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến đã xuống cấp khá nhiều.

Để chuẩn bị cho năm học mới, Ban Thường vụ Tổng hội đã quyết định tu sửa, nâng cấp nhiều hạng mục của trường, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Ông cho biết, với nguồn tài trợ từ các cơ quan chức năng và trong cộng đồng, để tiếp tục thu hút học sinh đến trường, giảm gánh nặng cho phụ huynh, Tổng hội đã quyết định không thu học phí năm học 2014-2015.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thạch Dư biểu dương các cấp hội Việt kiều cùng thầy trò nhà trường, phụ huynh học sinh đã vượt qua nhiều khó khăn, duy trì và ổn định hoạt động giảng dạy, tạo nguồn nhân lực cho cộng đồng người Việt tại Campuchia.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng thầy trò nhà trường sẽ tuân thủ các nội quy, quy chế của ngành giáo dục cũng như luật pháp Campuchia, thi đua dạy tốt, học tốt, đạt được nhiều thành tích mới trong năm học 2014-2015.

Đại sứ cảm ơn các cấp chính quyền cũng như ngành giáo dục thủ đô Phnom Penh đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho con em người Việt được đến trường, tạo điều kiện cho các em hòa nhập xã hội Campuchia.

Nhân dịp này, đại diện Đại sứ quán Việt Nam, lãnh đạo Tổng hội người Campuchia gốc Việt đã tặng quà cho các em học sinh xuất sắc và tiên tiến trong năm học 2013-2014.

Kết thúc buổi lễ, Ban giám hiệu nhà trường đã phát động thi đua năm học 2014-2015, trong đó nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên của tập thể giáo viên và học sinh để trở thành một trong những cơ sở giáo dục tốt của cộng đồng người Việt ở Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục