Trường người Việt tại Campuchia khai giảng năm học

Hội người Campuchia gốc Việt đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2011-2012 cho học sinh Trường tiểu học Khmer-Việt Nam Tân Tiến.
Sáng 23/9, Hội người Campuchia gốc Việt đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2011-2012 cho Trường tiểu học Khmer-Việt Nam Tân Tiến với sự tham dự của đông đảo học sinh, phụ huynh của nhà trường.

Tới dự lễ khai giảng có Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Lại Xuân Chiến, Giám đốc Sở giáo dục Phnom Penh Chea Cheat, Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Châu Văn Chi, đại diện chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lại Xuân Chiến đánh giá cao những nỗ lực của Tổng hội và Hội Việt kiều Phnom Penh, Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo đã có những nỗ lực trong việc xây dựng, duy trì và phát triển cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học ngày một tốt hơn.

Theo ông Chiến, việc mở trường học dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt ở Campuchia là một trong những cách tốt nhất giúp các thế hệ con em người Việt lớn lên ở Campuchia có thể nâng cao trình độ tiếng Việt, nhớ về cội nguồn, tăng cường tiếp xúc với văn hóa Việt và học thêm các ngành, nghề khác bằng tiếng Việt.

Về phần mình, Giám đốc Sở giáo dục Phnom Penh Chea Cheat khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của trường Tân Tiến, trường tiểu học duy nhất của cộng đồng người Việt ở Phnom Penh.

Trường tiểu học Khmer-Việt Nam Tân Tiến hiện có 400 học sinh và được thành lập từ năm 1993. Chương trình giảng dạy của nhà trường được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Hiệu trưởng nhà trường, thầy Phạm Văn Be cho biết bên cạnh dạy tiếng Việt, nhà trường cũng đang tổ chức dạy chữ Khmer miễn phí cho khối lớp một và chuẩn bị mở rộng thêm cho khối lớp hai để giúp các em dễ dàng hội nhập với xã hội Campuchia, đồng thời có thể tiếp tục theo học các cấp cao hơn trong hệ thống trường của Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục